![]() |
Rooney cũng là một sản phẩm của lò đào tạo Everton. |
Chương trình này mang tên “Mở đường tới World Cup 2018”. Ý tưởng này từ VFD tung ra, phối hợp với VFF xây dựng thành đề án, kêu gọi đầu tư, tài trợ và thực hiện. Việc “mở đường” này dù không phải là bước đột phá đầu tiên cho bóng đá VN nhưng ít nhất cũng là một dự án có tính khả thi nhằm giúp VN có được nguồn cầu thủ nội có năng lực thật sự để chinh phục các cột mốc ở châu Á và thế giới hơn 10 năm sau như mong muốn.
Ngay sau Tết Nguyên đán, việc tuyển chọn sẽ được thông báo rộng rãi trên toàn quốc cho các thí sinh ham mê bóng đá và có năng khiếu ở lứa tuổi 15-16. Một ban tuyển chọn gồm các nhà chuyên môn trong nước và các tuyển trạch viên đến từ CLB Everton (Anh) sẽ có mặt ở VN để triển khai việc xét đầu vào.
CLB ngoại hạng Anh này đã đồng ý nhận phối hợp, giúp đỡ đào tạo cho bóng đá VN số cầu thủ được tuyển với kinh phí hợp lý: 15.000 USD/người/năm với thời hạn 2 - 3 năm. Ngoài Everton, Học viện Bóng đá trẻ Argentina cũng đã chấp nhận tham gia quá trình đào tạo này. Nhưng tham vọng của VFD và VFF là tiếp tục móc nối với một CLB tên tuổi của Tây Ban Nha. Con đường đào tạo các cầu thủ trẻ sẽ đi theo lộ trình qua ba quốc gia này.
Thực tế, theo Tuổi Trẻ, việc tuyển chọn cầu thủ VN ra nước ngoài dưới các hình thức khác nhau đã xuất hiện ở bóng đá VN mấy năm qua. Từ Việt Thắng, Thái Dương (CA TP HCM trước đây) và gần nhất là một mình Mai Tiến Thành (Thanh Hóa) đi Leeds United qua một cuộc tuyển chọn rầm rộ vài tháng cuối năm 2002 hầu như không mang lại kết quả khả quan. Làm thế nào để tránh được những “vết xe đổ” đó là bài toán không dễ dàng.
Những người lập kế hoạch quyết định ngay từ cuối 2005 sẽ đưa 6 - 10 cầu thủ lên đường. Giải thích về con số này, bà Lê Hạnh, Phó tổng giám đốc VFD, cho biết: “Đưa đi đào tạo với số lượng nhiều hơn nữa thì không kham nổi kinh phí. Số này đưa đi mà được một, hai cầu thủ thành công là đạt rồi". Dự kiến chi phí cho việc đào tạo này sẽ ngốn hết 150.000 USD (tương đương 2 tỷ đồng) và việc này sẽ được thực hiện liên tiếp từng năm.
Đã có một số nhà đầu tư (cũng là nhà tài trợ các CLB lớn trên thế giới) đồng ý nhập cuộc với đề án này của bóng đá VN. Tuy nhiên, họ cũng yêu cầu được sở hữu hình ảnh các cầu thủ giỏi sau khi đã thành tài theo những hợp đồng đang được soạn thảo kỹ. Còn phía VFF sẽ phải tham gia quá trình tuyển chọn, liên hệ thường xuyên với các CLB nước ngoài trong việc gửi và giám sát quá trình học tập của các thí sinh được tuyển.
“Chúng tôi không nói trước được hiệu quả của chương trình này. Nhưng không lẽ khoanh tay ngồi đợi... Cứ phải bắt tay vào việc mới biết được kết quả thế nào. Nhưng chắc chắn nguồn cầu thủ nội được đào tạo bài bản theo kiểu này ít ra sẽ làm V-League vài năm tới hấp dẫn hơn”, bà Lê Hạnh khẳng định.