Trước Thăng Long, bộ phận nghiên cứu của Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) từng đưa ra một bản phân tích độc lập về triển vọng của thị trường chứng khoán với tiêu đề "Góc nhìn của người trong cuộc".
Bản báo cáo này cũng đề cập đến triển vọng của 20 công ty hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với nhận định khá lạc quan về sự tăng trưởng của các công ty này. Tuy nhiên, sau khi bản báo cáo này được công bố hồi đầu tháng 6, giá cổ phiếu của không ít công ty trong số đó vẫn tiếp tục giảm, trong đó có cả SSI.
Nhiều nhà đầu tư đã nghi ngờ tính chính xác của các báo cáo, phân tích, dự báo, nhất là sự khác biệt của những dự đoán về ngắn hạn và dài hạn của các chuyên gia. Một nhà đầu tư tại Công ty chứng khoán Kim Long nhận xét: "Các chuyên gia đều khẳng định tiềm năng và triển vọng phát triển cũng như tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung hạn và dài hạn nhưng ai cũng từ chối nói về trước mắt".
Nhà đầu tư này tiếp tục đặt ra câu hỏi: "Họ từ chối nhận định hiện tại chăng? Nếu như hiện tại mà xấu thì tương lai có thể tốt hơn được không? Họ đưa ra một viễn cảnh nhưng không thể nói rõ quá trình đi tới viễn cảnh đó như thế nào. Điều này tạo ra một khoảng trống giữa hiện thực và tương lai khiến các nhà đầu tư đôi khi nghi ngờ cả những nhận định lạc quan nhất".
Nhận định về sự khác biệt của một số báo cáo trong ngắn hạn và sự nghi ngờ của các nhà đầu tư về các dự báo trung dài hạn đối với các nhận định của một số tổ chức tài chính có tiếng, một chuyên gia hàng đầu trong giới chứng khoán nói: "Trong thị trường chứng khoán, người ta có những cái nhìn khác nhau về thị trường và đó mới là điều bình thường. Vấn đề là khi một nhà đầu tư tin vào một nhận định nào đó thì họ phải tìm ra cơ sở hợp lý cho những điều mình tin và hành động nhất quán với niềm tin đó chứ không phải cứ liên tục thay đổi vì những nhận định khác. Xác định rõ mục tiêu và kiên định trong hành động sẽ là nhân tố quyết định của thành công. Đầu tư chứng khoán mà cứ "đẽo cày giữa đường" thì chỉ có chết mà thôi".
Chuyên gia này còn bình luận: "Phần lớn các nhà đầu tư tổ chức đều tin tưởng vào việc thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng trưởng và cổ phiếu họ mua sẽ tăng giá ít nhất là 15% trong 1 năm. Vì thế, họ vẫn quyết định mua những cổ phiếu tốt và nắm giữ với thời hạn từ 1 năm trở lên. Vấn đề là không có nhiều nhà đầu tư cá nhân thích lợi nhuận tối thiểu là 15%/năm mà chỉ thích ít nhất là 50% trở lên. Điều này khiến cho họ thất vọng về triển vọng tăng trưởng thực tế và hiểu sai về các dự đoán tăng trưởng cho thị trường chứng khoán. Nếu cứ kỳ vọng khoản đầu tư nào của mình cũng phải tăng gấp đôi trong một thời gian ngắn thì các dự đoán của tất cả các chuyên gia chứng khoán đều trở nên nhảm nhí hết cả".
Vị chuyên gia này cũng nói thêm: "Khoảng trống giữa hiện tại và tương lai (hiện tại thì giá giảm nhưng lại nhận định là giá tăng trong trung hạn) là do ngay cả các tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam cũng không thể nhận dạng được chính xác lúc nào là lúc thị trường xoay chiều một cách ổn định. Cũng chính vì yếu tố bất định này mà thị trường chứng khoán mới trở nên hấp dẫn chứ có ai đó mà biết được chính xác thì đây sẽ không còn là thị trường chứng khoán nữa".
(Theo Thanh Niên)