![]() |
Công Vinh đang gặp vấn đề về tinh thần. |
Từ sau Agribank Cup đến nay, bộ ba Huỳnh Đức - Công Vinh - Bảo Khanh bỗng dưng tịt ngòi suốt mấy trận liền, từ các trận giao hữu với Hòa Phát, Hải Phòng cho đến trận vòng loại World Cup với Lebanon. Nguyên nhân, theo giải thích của BHL đội là do Huỳnh Đức có phần bị quá tải trong tập luyện nên dẫn đến một vài chấn thương; Công Vinh thì bị tác động bởi chuyện gia đình nên tư tưởng không ổn định, thi đấu thiếu tập trung; Bảo Khanh thì do vết thương cũ nhiều năm trước - từng khiến Khanh phải xa sân cỏ một thời gian - đôi khi làm anh rơi vào cảm giác lo sợ bị tái phát nên thi đấu không thật hết mình. Bên cạnh đó, HLV Tavares xáo trộn để thử nghiệm nhiều trong các trận giao hữu nên cả ba ít có thời gian được chơi bên nhau thực sự, vì thế màn trình diễn ngoạn mục của họ tại LG Cup đã không thể tái diễn.
Mặt khác, theo các nhà chuyên môn, điểm yếu trong lối đá của cả ba đã bắt đầu xuất hiện. Đối với Đức là thể lực khó đảm bảo 90 phút, Công Vinh dũng mãnh và có tốc độ nhưng vẫn còn thiếu bản lĩnh ghi bàn, chưa đủ sự tinh quái và lì lợm như Văn Quyến, nhất là trong tình thế trách nhiệm ghi bàn được đặt hoàn toàn lên vai anh. Còn với Bảo Khanh thì là việc sử dụng quá nhiều động tác thừa, lạm dụng kỹ thuật trong một số tình huống đòi hỏi sự quyết đoán. Hơn nữa, việc "tịt ngòi" của cả ba cũng có nguyên nhân từ hàng tiền vệ.
Ông Nguyễn Lân Trung, Trưởng ban Thông tin - Tuyên truyền LĐ, đặc phái viên giám sát đội tuyển cho biết việc chữa chấn thương của Huỳnh Đức đang tiến triển từng ngày, cơ hội dự Tiger Cup của đội trưởng đội tuyển VN vẫn lớn. Ông Tavares hiện không dám cho Đức chạy leo dốc vì sợ bị tái phát chấn thương và chỉ cho anh tập thể lực vừa phải. Thế nhưng ông cũng đã tính đến chuyện thay Đức bằng một cầu thủ khác để bảo đảm giữ được sự liền lạc trong sơ đồ 3 mũi nhọn, có hộ công. Nhiều nhà chuyên môn cho rằng hiện không còn ai trong đội tuyển đủ sức gánh vác trọng trách này. Nếu đưa Xuân Thành hay Trung Kiên vào thì bản lĩnh thi đấu của cả hai cầu thủ này chưa thật sự tạo được niềm tin. Còn nếu đưa Hồng Minh đá trụ và đẩy Trường Giang lên thay Đức, đội hình không mạnh vì Giang cũng không thích hợp với vai trò này, đồng thời tuyến giữa cũng yếu hơn. Do đó tìm được người thay Đức khi cần thiết đang là bài toán khó và theo ông Trung, có lúc ông Tavares đã tính đến việc áp dụng lại sơ đồ 4-4-2.
Nếu chơi với sơ đồ 2 mũi nhọn, có nghĩa Bảo Khanh sẽ lùi về đá tiền vệ trái và Tài Em đá tiền vệ trung tâm cùng Trường Giang. Lúc này, người đá cặp với Công Vinh phải được sớm tính đến. Cả Đặng Văn Thành và Phan Thanh Bình phong độ không ổn định, chưa thật sự làm BHL yên tâm. HLV Nguyễn Hồng Thanh, người rất hiểu Công Vinh khi còn dẫn dắt SLNA, nhận xét với Thanh Niên: "Người đá cặp với Vinh phải có bản lĩnh ghi bàn, phải biết tạo đột biến. Trong tình hình đội tuyển hiện nay, tôi thấy lo cho hàng tiền đạo vì Vinh không có người đá cặp hiệu quả".