
Vua Frederik X và Bá tước Nikolai (phải), Bá tước Felix (trái) tại cung điện Amalienborg hôm 26/5. Ảnh: Instagram
Nhân sinh nhật lần thứ 57, Vua Frederik X của Đan Mạch trao tặng huân chương danh dự Dannebrog cho hai cháu trai, Bá tước Nikolai và Bá tước Felix của Monpezat. Lễ trao tặng diễn ra ngày 26/5 tại Cung điện Amalienborg ở Copenhagen. Dannebrog là một huân chương hiệp sĩ của Đan Mạch, được thành lập năm 1671 bởi Vua Christian V. Ban đầu chỉ giới hạn cho 50 quý tộc, ngày nay huân chương được dùng để ghi nhận những người Đan Mạch có đóng góp nổi bật cho đất nước.
Tài khoản Instagram chính thức của hoàng gia Đan Mạch cho biết: "Sau khi được bổ nhiệm, hai bá tước - giống như những người Đan Mạch khác nhận được huân chương - phải chuẩn bị một tấm khiên hiệp sĩ cá nhân. Khi hoàn thành, nó sẽ được treo trong Nhà nguyện Hiệp sĩ tại Lâu đài Frederiksborg ở Hillerød".
Nikolai cũng chia sẻ trên trang Instagram cá nhân rằng anh "rất vinh dự khi được nhận Huân chương Dannebrog từ người bác vào sinh nhật của ông".

Vua Đan Mạch trao Huân chương Dannebrog cho hai cháu trai. Ảnh: Instagram

Nikolai cho biết 'vinh dự' khi được nhận Huân chương Dannebrog từ bác ruột. Ảnh: Instagram
Nikolai và Felix là con trai Hoàng tử Joachim - em trai nhà vua - với người vợ đầu, Alexandra Christina, Nữ bá tước Frederiksborg. Sau khi ly hôn Alexandra năm 2005, Hoàng tử Joachim kết hôn với Công nương Marie vào năm 2008. Họ có hai con, Bá tước Henrik và Nữ bá tước Athena của Monpezat.
Các con Hoàng tử Joachim ban đầu cũng là hoàng tử và công chúa, với danh xưng "Điện hạ". Tuy nhiên, vào tháng 9/2022, cựu Nữ hoàng Margrethe II tuyên bố bỏ tước hiệu của các con Joachim, giáng cấp xuống thành bá tước/nữ bá tước, nhưng vẫn giữ vị trí trong dòng kế vị của Đan Mạch.
Trong thông báo bất ngờ, cựu Nữ hoàng cho biết rằng bà muốn "tạo điều kiện cho 4 đứa cháu có thể tự định hình cuộc sống ở mức độ lớn hơn" mà không phải chịu trách nhiệm liên quan đến Hoàng gia Đan Mạch.

Bá tước Nicolai và Bá tước Felix hôm 15/4. Ảnh: AFP
Vào tháng 3/2024, Hoàng tử Joachim và Công chúa Marie trả lời phỏng vấn tờ Washington Post ở Washington, D.C, nơi hoàng tử làm tùy viên công nghiệp quốc phòng tại Đại sứ quán Đan Mạch. Cặp vợ chồng thừa nhận họ có cảm xúc "phức tạp" về cách xử lý thông báo của Nữ hoàng. "Chúng tôi không hài lòng về cách mọi chuyện diễn ra. Nhưng đó là chuyện gia đình. Nó phức tạp", Công nương Marie nói.
Ngoài tước hiệu, Joachim và Marie cũng cho biết họ cảm thấy các con đã mất tên khai sinh. "Đó là danh tính của chúng kể từ khi ra đời", Marie nói thêm. "Vì vậy, nó không chỉ là một tước hiệu".
Tuy nhiên, Hoàng tử Joachim cho biết trong cuộc phỏng vấn: "Chúng tôi đã vượt qua chuyện đó". Họ cũng ủng hộ Nữ hoàng Margrethe II, Vua Frederik X và các thành viên khác trong gia đình tại nhiều sự kiện kể từ đó.
Vua Frederik X lên ngôi vào tháng 1/2024, sau quyết định thoái vị của Nữ hoàng Margrethe II vì sức khỏe. Cựu nữ hoàng 85 tuổi từng phải nhập viện để phẫu thuật lưng vào tháng 2/2023
Tùng Anh (Theo People)