Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) hôm nay đưa tin có 250 người đã được chăm sóc y tế sau trận động đất 6,8 độ richter đầu giờ chiều qua, trong đó có hàng chục người bị thương nặng. Thảm họa được xem là nặng nề nhất xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên kể từ năm 2017, cướp đi tính mạng 65 người.
Video trên CCTV cho thấy lính cứu hỏa đang kéo một phụ nữ người dính đầy máu và bầm tím từ dưới đống đổ nát. Một người sống sót khác thì được đặt nằm trên cáng để chuyển qua sông trên chiếc cầu tạm. Đường phố và các tòa nhà bị hư hại, rải đầy gạch đá.
Đội cứu hộ hiện cũng nỗ lực sơ tán hơn 200 người bị mắc kẹt ở khu vực đổ nát, khôi phục các dịch vụ viễn thông, điện và nước, cũng như cung cấp thực phẩm cho những người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất này.
Động đất xảy ra trưa 5/9, với tâm chấn nằm sâu trong vùng núi phía Tây của Tứ Xuyên. Video do Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc chia sẻ cho thấy những tảng đá đổ xuống sườn núi ở huyện Lô Định, tâm chấn của trận động đất, tạo thành những đám mây bụi, làm rung chuyển đường dây điện thoại bên đường.
Ít nhất một thị trấn đã bị thiệt hại nghiêm trọng do sạt lở sau trận động đất này, theo CCTV.
"Khoảng trước 17h, đang nằm ngủ thì tôi nghe thấy âm thanh ầm ầm. Ngôi nhà bị rung lắc mạnh khiến tôi phải dậy ngay lập tức", Zheng, một phụ nữ ở huyện Lô Định, nói với Beijing News. "Nhà anh tôi thì bị sập. Ngôi nhà đó đã cũ, được xây hơn 10 năm rồi. Nhà tôi mới hơn, nên hiện trạng nhà cũng tốt hơn".
Người dân nói với AFP rằng động đất cũng làm rung chuyển nhiều tòa nhà ở thủ phủ Thành Đô - nơi hàng triệu người đang phải ở trong nhà theo quy định phong tỏa nghiêm ngặt vì Covid-19 - và ở thành phố lân cận Trùng Khánh.
Người dân ở hai tỉnh Thiểm Tây và Quý Châu, cách đó cả trăm km, cũng cảm nhận được tác động của trận động đất.
Truyền hình nhà nước Trung Quốc hôm nay cho hay hơn 200 người vẫn đang bị kẹt ở Hailuogou, điểm du lịch nổi tiếng với sông băng, những rừng cây xanh ngắt và các đỉnh núi cao vút. Đội cứu hộ vẫn đang làm việc nhằm mở lại các tuyến đường bị đá chắn để tiếp cận họ.
Tại Lô Định, cơ sở hạ tầng điện nước và viễn thông bị thiệt hại nặng nề. 243 ngôi nhà đã bị sập và 13.010 nhà khác bị hư hỏng. Bốn khách sạn và hàng trăm người lưu trú trong các homestay cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nhiều đường cao tốc bị hỏng hóc và 7 nhà máy thủy điện từ nhỏ đến trung bình bị thiệt hại.
Với dự báo sẽ có mưa lớn ba ngày tới, các chuyên gia cảnh báo rủi ro từ một số hồ có đập hình thành sau trận động đất. Các nhà chức trách đang cân nhắc sử dụng máy bay không người lái để kiểm tra tình hình ở thượng nguồn sông Wandong, phụ lưu chính của sông Đại Độ.
Chủ tịch nước Tập Cân Bình kêu gọi nỗ lực cứu trợ ưu tiên cứu người và giảm thiểu thương vong. Hơn 6.500 nhân viên cứu hộ, bao gồm cứu hỏa và cảnh sát có vũ trang, cùng bốn trực thăng, hai máy bay không người lái được huy động tới hiện trường.
Global Times cho hay đến nay, hơn 50.000 người dân đã đã được di dời. Giới chức Tứ Xuyên cũng huy động nguồn viện trợ tài chính 150 triệu nhân dân tệ (30 triệu USD) để hỗ trợ công tác giải cứu ở các khu vực bị thiệt hại.
Động đất xảy ra thường xuyên ở Tứ Xuyên, đặc biệt là vùng núi phía Tây - một khu vực hoạt động kiến tạo dọc theo ranh giới phía Đông của cao nguyên Thanh Tạng. Năm 2008, gần 70.000 người ở Mân Xuyên, Tứ Xuyên, thiệt mạng sau trận động đất mạnh 8 độ richter.
Hướng Dương (Theo AFP, Reuters)