Ngày mai và ngày kia, tức là 26-27 tháng Chạp, các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét đậm do chịu ảnh hưởng của lưỡi cao lạnh lục địa, riêng Bắc Bộ còn kết hợp với hội tụ gió trên cao nên gây mưa.
Sau ngày 27 Tết, mưa sẽ bớt dần và có thể dứt hẳn. Ngày 30 Tết sẽ có không khí lạnh tăng cường. Từ mùng 1 đến hết mùng 4 Tết trời vẫn rét đậm, rét hại, gió Đông bắc cấp 3,4, trời khô ráo.
![]() |
Cây cối ở vùng núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn bị băng giá bao phủ. (Ảnh Quang Huy) |
Người dân miền Bắc đang phải trải qua một trong những đợt rét đậm dài nhất trong lịch sử. Suốt 18 ngày qua, nhiệt độ ở vùng Tây Bắc Bộ có lúc xuống chỉ còn 3-4 độ C, cao nhất khoảng 11 độ C. Đông Bắc Bộ có nơi xuống đến 2 độ C và xuất hiện băng giá trên các vùng núi cao. Tại Hà Nội, sáng nay, nhiệt độ xuống còn 7,1 độ C; lúc 4h chiều tăng lên 7,4 độ C, kết hợp với mưa nhỏ nên ảnh hưởng khá lớn đến sinh hoạt, đi lại của người dân đang chuẩn bị đón Tết.
Bình Minh