Bản án nhận định, tháng 7/2002, Trần Ngọc Hải lợi dụng nhiệm vụ được giao trực tiếp điều tra vụ án mua bán trái phép ma túy ở Gia Lâm, phát hiện ra Nguyễn Văn Hùng (Hùng Vang) có hành vi phạm tội liên quan vụ án. Hải đã thông qua Trần Lê Sơn để yêu cầu Hùng đưa 30.000 USD. Đổi lại, Đội trưởng cảnh sát điều tra này sẽ không truy cứu hành vi phạm pháp của Hùng.
![]() |
Bị cáo Hải tại phiên tòa trước. |
Thực hiện yêu cầu của Hải, Trần Lê Sơn đã 2 lần nhận tiền của Hùng và vợ Hùng là Phạm Thị Vang, tổng cộng 315 triệu đồng (250 triệu đồng và 11 cây vàng). Vợ chồng Hùng cùng Sơn sau đó bị bắt vì tham gia vụ án buôn bán ma túy, và vụ "chạy án" được khai ra. Năm 2004 Hùng bị TAND Hà Nội kết án tử hình, Vang nhận hình phạt chung thân, còn Sơn bị kết án 8 năm.
Viện KSND Tối cao cho biết, quá trình điều tra Trần Ngọc Hải không thừa nhận hành vi, lời khai của Sơn và các tài liệu khác đã đủ cơ sở xác định viên cảnh sát này đã nhận hối lộ của tội phạm ma túy số tiền trên.
Hành vi giúp sức cho Hải, Trần Lê Sơn đã phạm vào tội làm môi giới hối lộ, bị tuyên phạt 14 năm tù. Tổng hợp với mức án 8 năm tù của bản án trước, Sơn bị tuyên 22 năm.
Với tội danh đưa hối lộ, vợ chồng Nguyễn Văn Hùng - Phạm Thị Vang bị tuyên án mỗi người 20 năm tù. Tổng hợp với bản án năm 2004, Hùng phải nhận án tử hình, còn Vang chung thân.
Cách thời gian này 3 tháng, vụ án đã được đưa ra xét xử, tuy nhiên tại phiên xử trước, bản cáo trạng của Viện KSND tối cao tống đạt tới các bị cáo có nhiều điểm khác so với bản cáo trạng mà chủ tọa phiên tòa đã công bố tại phiên xử. Bị cáo Sơn cho rằng, trong bản cáo trạng mà HĐXX đọc tại phiên tòa có một số điểm sai về họ tên của một người liên quan đến vụ án, sai thời gian bị cáo Sơn bị tạm giữ, sai một số lời khai của các bị cáo được trích dẫn trong cáo trạng, sai thời điểm xảy ra vụ án... Do vậy, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên xử để Viện KSND Tối cao tống đạt lại bản cáo trạng tới các bị cáo.
K. Ngọc