Viền môi: Chì kẻ môi tôn vinh vẻ đẹp của đôi môi và cũng có thể khắc phục nhược điểm của đôi môi hơi mỏng quá hoặc dày quá. Chọn bút kẻ môi cùng tông với màu môi tự nhiên của bạn theo chiều ngoài của viền môi và cố định hình môi, sau đó thoa mờ nét chì viền môi để hòa màu màu môi thật. Nếu muốn môi thật tự nhiên, bạn cũng có thể không dùng chì viền.
Thoa son cơ bản: Chọn được màu son phù hợp không khó. Da trắng thích hợp với hầu hết các màu son, song nếu dùng son sắc tím, da bạn trở nên trắng xanh. Da sẫm màu thích hợp với son màu nâu đỏ. Nên tránh màu đỏ tươi nếu bạn không muốn bị chê “quê”.
Sẽ rất phản tác dụng nếu môi bạn nhỏ mà dùng son tông đậm bởi chúng sẽ làm môi bạn trông nhỏ và mỏng hơn. Thay vào đó, son môi tông nhạt cùng với son bóng sẽ khiến môi mọng và gợi cảm hơn nhiều. Còn nếu bạn có đôi môi dày nên khéo léo kẻ viền môi gọn hơn môi thật một chút và thoa son sẫm màu để định hình và “thu nhỏ” đôi môi.
Theo Mỹ Phẩm, để son lâu trôi, hãy đánh thật nhẹ lên môi một lớp phấn nền, sau đó mới thoa son. Dùng giấy ăn thấm son, sau thoa thêm một lớp son nữa và bậm môi cho son đều nhau. Cách này không áp dụng được nếu bạn thoa son có màu trong suốt hoặc son bóng nước vì lớp phấn nền trên môi sẽ làm thay đổi màu son.
Thêm độ gợi cảm cho môi: son nhũ bóng có một sức cám dỗ đặc biệt và nó là bí quyết vàng cho những người muốn có đôi môi vàng của Marilyn Monroe. Sau khi hoàn tất lớp son cơ bản, chấm phớt son bóng vào tâm điểm của môi trên và môi dưới. Không nên thoa son bóng lên toàn bộ môi.