![]() |
Milan Baros xứng đáng là một trong 11 cầu thủ hay nhất Euro 2004. |
Trong khung gỗ, Edwin van der Sar của tuyển Hà Lan, là sự lựa chọn số một của Klinsmann. Cựu tiền đạo đội tuyển Đức đánh giá rất cao phong độ của thủ môn Fulham tại giải năm nay. Sự chắc chắn và ổn định trong khung gỗ của Van Der Sar đóng góp một phần không nhỏ, giúp "Cơn lốc màu da cam" vào tới bán kết.
Nhà vô địch thế giới năm 1990 bố trí hàng thủ 4 người bao gồm Seitaridis, Carvalho, Stam, Ashley Cole. Cặp trung vệ số một tại Euro 2004, theo Klinsmann, là "gã đầu lạnh" Jaap Stam - Ricardo Carvalho, sự thay thế hoàn hảo đội trưởng Fernando Couto. Khả năng điều chỉnh hàng thủ cùng lối đá chắc chắn đầy kỷ luật chính là sức mạnh của cặp trung vệ này. Trong khi đó, hai cánh phải, trái của hàng phòng ngự, lần lượt do Seitaridis (Hy Lạp) và Ashley Cole (Anh) trấn giữ. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ vô hiệu hoá tiền đạo đối phương, cả hai còn có những pha dâng cao, hỗ trợ tấn công một cách hiệu quả.
Tuyến tiền vệ, Klinsmann khẳng định không ai xứng đáng hơn Figo, Cristiano Ronaldo, Zagorakis và Pavel Nedved. Nếu sự toả sáng của Figo và Nedved tại giải năm nay không nằm ngoài dự đoán của nguời hâm mộ thì Cristiano Ronaldo và Zagorakis là hai trong số những ngôi sao mới được phát hiện. Có một điểm chung của 4 tiền vệ này là những đóng góp không thể chối cãi vào thành công của đội nhà.
Trên hàng công, cựu sát thủ CLB Inter Milan lựa chọn thần đồng Wayne Rooney, phát hiện của giải và Milan Baros, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua phá luới với 5 bàn thắng. Sự góp mặt của hai hiện tượng này chắc chẳng làm ai bất ngờ, sau màn trình diễn tuyệt vời của họ tại Bồ Đào Nha, năm nay.
Đội hình tiêu biểu tại Euro 2004 của Jurgen Klinsmann, theo sơ đồ chiến thuật (4-4-2):
Thủ môn: Van Der Sar (Hà Lan), hậu vệ Seitaridis (Hy Lạp), Carvalho (BĐN), Jaap Stam (Hà Lan), A. Cole (Anh), tiền vệ Figo, Ronaldo (BĐN), Zagorakis (Hy Lạp), Nedved (Czech), tiền đạo Wayne Rooney (Anh), Milan Baros (Czech).
Hoàng Lịch