Mọi chuyện sẽ trở nên bình thường nếu họ tìm ra được những lý do xác đáng và tin rằng mình chọn được hướng đi đúng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có sự quả quyết ấy. Hầu hết chúng ta đều cảm thấy bối rối ở giây phút quyết định này. “Làm sao biết được quyết định của mình đúng hay sai?”, “Nên đổi việc hay đổi chổ làm?”… lúc nào cũng là những câu hỏi khó trả lời.
Nếu bạn rơi vào trường hợp tương tự, bạn có thể thử làm bài trắc nghiệm sau để tìm ra lời giải đáp.
1. Bạn nhận xét như thế nào về công việc hiện tại cũng như mối quan hệ với các đồng nghiệp?
A. Tôi rất thích công việc hiện tại nhưng môi trường làm việc lại không được thoải mái.
B Tôi yêu quí các đồng nghiệp và cấp trên hiện tại nhưng đáng tiếc công việc lại quá chán.
Đáp án:
Nếu bạn chọn A: Không nhất thiết phải từ bỏ ngành nghề mà mình đã chọn từ đầu. Vấn đề của bạn sẽ được giải quyết nếu cảm thấy thoải mái hơn trong môi trường công việc.
Nếu bạn chọn B: Có thể đã đến lúc bạn cần tìm môi trường làm việc mới.
2. Bạn nghĩ rằng bạn đã bị mất nhiệt tình trong công việc hay do cảm thấy nhàm chàn với môi trường hiện tại?
A. Ban đầu tôi rất thích công việc của mình về mọi mặt nhưng bây giờ mọi thứ đã khác xa so với trước. Tôi muốn tìm lại cảm giác của ngày xưa.
B. Tôi vẫn thích công việc hiện tại nhưng tôi muốn có một vài sự thay đổi phá tan sự nhàm chán hàng ngày.
Đáp án:
Nếu bạn chọn A: Những cảm giác ngày xưa sẽ không bao giờ trở lại, vì thế đừng mất thời gian để tiếc nuối. Bạn nên nghĩ đến những yếu tố có thể giúp bạn hết lòng với công việc. Như thế, bạn có thể tìm lại niềm vui cũ ở một lĩnh vực khác.
Nếu bạn chọn B: Có thể, bạn cần những sự thay đổi tạm thời. Nếu được hãy xin nghỉ phép một thời gian hoặc tham gia một khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Nếu không, hãy tìm kiếm những công việc tạm thời hoặc duy trì công việc để tránh tạo áp lực quá nặng khi phải đi tìm công việc mới. Bắt đầu từ bây giờ, bạn nên khởi động các mối quan hệ tìm việc mới.
3 . Bạn đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của sở thích trong công việc?
A. Tôi không quan tâm nhiều đến mối tương quan cần phải có giữa sở thích cá nhân và công việc. Tôi luôn cố gắng tìm những niềm vui khác trong công việc.
B. Tôi xem trọng các sở thích của mình, chúng giúp tôi ít bị áp lực hơn khi làm việc.
Đáp án:
Nếu bạn chọn A: Có lẽ đã đến lúc bạn dừng lại một chút và hỏi xem thật sự mình mong muốn điều gì trong cuộc sống và công việc. Giai đoạn này giống như cái thời chúng ta còn cắp sách đến trường, mơ mộng nhiều về tương lai.
Nếu bạn chọn B: Áp lực của bạn nằm ở chỗ bạn luôn quan tâm đến phương cách hoàn thành công việc chứ không phải bản chất công việc. Sự bình tâm suy nghẫm và vài bài tập yoga có thể giúp bạn lấy lại trạng thái cân bằng.
4. Bạn có nghĩ rằng nghành nghề và công việc hiện tại thích hợp với mình?
A. Tôi từng cảm thấy rất yêu thích công việc của mình nhưng bây giờ mọi thứ đã khác và tôi phải nhận nhiều trách nhiệm hơn trước.
B. Tôi không chắc công việc này thích hợp với mình.
Đáp án:
Nếu bạn chọn A: Có một vài điều bất ổn trong công tác tổ chức ở chỗ bạn. Sự khó khăn và các trách nhiệm nặng nề bạn đang đối mặt thể hiện sự yếu kém về mặt quản trị của người điều hành. Tính tổ chức của công ty bạn đã bị thay thế bởi hiện tượng làm việc tập thể. Hãy trình bày những khúc mắc của mình hoặc nghĩ đến việc tìm kiếm môi trường làm việc mới nếu bạn không thể chịu đựng lâu hơn tình trạng này.
Nếu bạn chọn B: Chúc mừng bạn đã có thái độ rõ ràng như thế. Có thể đây là lúc bạn phải bước sang một ngã rẽ của con đường nghề nghiệp. Hãy xem xét đánh giá lại mình và tìm kiếm những cơ hội mới.
(Theo HR VietNam)