
Việc Công Phượng 19 tuổi hay 21 tuổi trở thành đề tài được quan tâm nhất làng bóng đá Việt lúc này, hơn cả giải AFF Cup sắp khởi tranh. Vụ việc kéo dài hơn một tuần qua tưởng chừng chìm lắng khi gia đình cầu thủ trẻ đưa ra giấy khai sinh gốc cộng với việc đội bóng HAGL cung cấp các loại giấy tờ khác đều ghi nhận tiền đạo Nghệ An sinh ngày 21/1/1995. Tuy nhiên mới đây, nghi vấn giấy tờ của Công Phượng có dấu hiệu giả mạo khiến mọi việc lại rối tung.
Nhiều fan vẫn tin tưởng Công Phượng 19 tuổi và thi đấu đúng với lứa tuổi, không gian lận. Dựa vào lập luận về khoảng cách năm sinh của người chị tên Kiều (1990) và người anh trai Công Khoa đã mất của Phượng (1993), những người này khẳng định chân sút trẻ tuổi sinh năm 1995 đúng như quả quyết của bà Hoa và ông Bảy, bố mẹ Công Phượng.
Trong khi đó, phần lớn những người yêu mến lứa U19 của HAGL nói chung và Công Phượng nói riêng, việc cầu thủ trẻ này sinh năm 1995 hay 1993 không quan trọng bằng những cống hiến của em, những màn trình diễn ấn tượng của em từng khiến bao người say mê, khiến bao CĐV mất lòng tin với bóng đá nước nhà hy vọng trở lại.
"Để yên cho CP đá bóng. Nhiều thứ VFF, những người quan tâm phải làm hơn cho bóng đá nước nhà chứ không phải bới móc mãi một tên tuổi mới nổi lên chưa được một năm đầy triển vọng như vậy", một CĐV có nickname Kaka viết. Cụm từ "để yên cho Công Phượng đá bóng" được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất trong loạt bình luận trên Ngoisao.net.
"Cần gì quan tâm, em Công Phượng chơi bóng hay, có ý thức tôn trọng khán giả là cứ xem, cứ ủng hộ, cứ khen thôi. Còn tuổi của em ấy ra sao thì để những người có trách nhiệm xếp em ấy vào U nào thôi (U19, U21, U23) chẳng có gì mà ầm ĩ", một fan khác bày tỏ. "Mình thấy việc xem xét này là không cần thiết, vì CP10 đã không còn đá U19 nữa rồi. Nếu có nghi ngờ thì nên làm trước đó, lúc này thì không có ý nghĩa nhiều. Dù cho sự việc thế nào thì mình vẫn mong CP10 giữ vững tinh thần thi đấu, cống hiến những pha bóng đẹp", một ý kiến cho biết
Không ít người bức xúc cho rằng, mọi việc đã bị đẩy đi quá xa và Công Phượng trở thành nạn nhân của "người lớn", của thói ganh ghét đố kỵ khi người khác nổi tiếng vì "19 hay 21 thì có sao, đấy không phải lỗi của Công Phượng" (ý kiến của CĐV có tên Loctroi). Hầu hết ý kiến đều bênh vực và thương cảm cho tiền đạo trẻ. Tất cả mong muốn ngôi sao mới nổi của bóng đá Việt Nam sẽ sớm vượt qua cơn bão lớn đầu đời.
"Sự ganh ghét, đố kỵ là bản chất ở lĩnh vực nào cũng có mà bóng đá cũng không ngoại lệ. Tôi tin vào tài năng của các em hơn là những chuyện bới móc đời tư. Lứa cầu thủ Văn Quyến làm tôi bỏ không xem bóng đá Việt Nam nữa kể cả SEA Games nhưng các em đã làm tôi có động lực để bỏ tiền, bỏ thời gian xếp hàng mua vé đến sân Mỹ Đình để xem các em thi đấu. Dù các em không vô địch tôi vẫn luôn ủng họ bóng đá sạch", CĐV có nickname Hoa Sen chia sẻ.
Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng cần chứng minh tuổi thật của Công Phượng để "thà một lần đau" làm trong sạch bóng đá nước nhà. "Khi tuyển vào học viện bóng đá HAGL, Công Phượng 13 tuổi, các em khác 11 tuổi, như vậy có công bằng không. Lỗi này do người lớn gây ra, không phải do Công Phượng. Bây giờ Công Phượng nên tự giác lên tiếng, em sẽ được người hâm mộ tha thứ", độc giả tên Le Gia bày tỏ.
Fan Doquang 34 nêu ý kiến: "Không phải lỗi của Công Phượng mà do bệnh thành tích mà ra, phải làm rõ để ai phải chịu trách nhiệm, phải xây dựng nền thể thao nước nhà trong sạch, để biết được giá trị thật của thể thao nước nhà. Gian lận như thế này thì nền thể thao nước nhà sao phát triển được, bản thân vận động viên cũng không ổn".
Câu chuyện về tuổi thật của Công Phượng chỉ kết thúc khi có một kết luận từ cơ quan chức năng. "Dù em 19 tuổi hay 21 tuổi, có một sự thật không ai phủ nhận là em có tài, cần được bảo vệ để tiếp tục phát triển tài năng chứ không để vùi dập và là công cụ để 'người lớn' lôi kéo vào những toan tính cá nhân", độc giả Cuong Hoang viết.
Hoàng Trang