Thân máy Optio X được chia làm 2 phần riêng biệt - một phần được thiết kế để chuyển động trong khi phần kia cố định. Mỗi phần đều có kiểu dáng riêng song vẫn hài hòa thống nhất với nhau, tạo diện mạo bên ngoài khá bắt mắt. Bên trái là ống kính có thể xoay 180 độ lên trên và 90 độ xuống dưới. Màn hình LCD rộng, nằm ở phần còn lại, có thể giữ nguyên vị trí bất chấp những cử động trong quá trình làm việc của ống kính. Màn hình có kích thước 2 inch, độ phân giải 210.000 điểm ảnh, được chế tạo bằng chất polysilicon nên có thể làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp. Hợp kim nhôm đã được sử dụng để chế tạo mặt trước và sau máy, trong khi đó các mặt bên được phủ chất nhựa tổng hợp. Màu sắc của máy cũng khá bắt mắt với sự kết hợp của 2 màu bạc và đen.
Chỉ dày 18 mm, Optio X là máy ảnh số mỏng nhất trong dòng máy Optio của Pentax. Điều này có được một phần là nhờ vào kiểu dáng phân chia thành hai phần và cũng nhờ hệ thống ống kính trượt - một cơ chế độc nhất của Pentax - cho phép ống kính co hoàn toàn vào thân máy ngay khi tắt nguồn, khiến cho máy rất dễ mang trong túi xách hoặc túi áo. Mặc dù nhỏ gọn và rất mỏng, máy vẫn có màn hình LCD 2 inch, đèn flash tích hợp (có vùng hoạt động 0,18-3,6 m khi chụp góc rộng và 0,18-1,9 m khi chụp tele và có chế độ khử mắt đỏ).
Optio X cũng được trang bị vi mạch tích hợp Application Specific - công nghệ mới làm tăng chất lượng hình ảnh so với các máy ảnh số khác của Pentax. Vi mạch tích hợp mới có khả năng tái hiện các cấp độ màu một cách trung thực hơn và độ bù màu chính xác hơn. Tốc độ xử lý hình ảnh trong CPU của vi mạch tích hợp mới cũng tăng lên 1,5 lần, giúp cho Optio X xử lý được lượng dữ liệu lớn hơn ở tốc độ nhanh hơn các máy ảnh số Pentax khác.
Với cơ chế phối hợp chức năng của Optio X, người sử dụng vẫn có thể chụp ảnh trong khi ghi âm hay quay video. Cơ chế này rất hữu ích trong nhiều tình huống khác nhau. Màn hình của máy còn có thể hiển thị những vùng ảnh bị nhạt hoặc bị tối bằng cách chỉ ra những vùng đó trong thời gian thực trong quá trình chụp. Nhờ đó, người chụp có thể biết được vùng nào của ảnh bị thiếu sáng hoặc thừa sáng nhanh chóng khi nhìn lên màn hình.
Thông số kỹ thuật |
Kích thước:112x54x18 mm Khối lượng:145 g (cả pin) Zoom quang: 4x Cảm biến: CCD, 5 Mp Độ phân giải ảnh tối đa: 2.560x1.920 pixel Độ phân giải video: 320x240 pixel, tốc độ 15h/giây Định dạng ảnh: JPEG, MOV Tiêu cự: 36-107 mm Độ mở: F2,6 - F4,8 Lấy nét: 0,4 m-vô cực (bình thường), 0,18-0,5 m (macro), 0,06-0,2 m (super macro) Bộ nhớ trong: 14 MB Thẻ nhớ: SD/MMC ISO: 80, 160, 320 Tốc độ trập: 4-1/2.00 giây Giao tiếp: USB Pin: Lithium-Ion |
Chế độ khóa tự động chốt hầu hết các nút điều khiển ngoại trừ nút nguồn, nút điều chỉnh zoom, nút bấm chụp, nút trung tâm ở chế độ chụp ảnh và nút nguồn, nút chuyển đổi chế độ và nút trung tâm ở chế độ quay video.
Optio X có tới 16 chế độ chụp ảnh cho bạn sử dụng. Ở điều kiện ánh sáng kém khiến cho việc điều chỉnh độ lộ sáng và cân bằng trắng trở nên khó khăn, tất cả những gì người sử dụng cần làm để có được một kiểu ảnh như ý là chọn một chế độ chụp thích hợp nhất trong 16 chế độ đó. Các chế độ được hiển thị trên màn hình dưới dạng các biểu tượng, giảm thiểu được thời gian lựa chọn cho người chụp. Ngoài chế độ chụp bù trừ độ phơi sáng, theo Số hoá, máy còn có chế độ chụp bù trừ cân bằng trắng. Ngay sau khi chụp hoặc quay video, bạn có thể biên tập, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng nghệ thuật ngay trên máy hoặc kết nối với máy in có tính năng PictBridge để in ảnh trực tiếp.
Optio X có thể được sử dụng như một webcam, cho phép bạn thực hiện video chat trong thời gian thực nếu sử dụng Windows Messenger 5.0 với Windows XP SP1 hoặc các phiên bản mới hơn.