Hai năm qua, nhà sản xuất phần mềm MicroStrategy đã chi khoảng 3,97 tỷ USD để tích lũy gần 130.000 đồng tiền điện tử Bitcoin. Theo hồ sơ quý mới nhất MicroStrategy gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, giá mua trung bình Bitcoin của công ty tăng đều đặn sau mỗi lần mua thêm kể từ năm 2020 và ở mức 30.700 USD/đồng tính đến ngày 31/3.
Việc Bitcoin giảm tới 17% xuống còn 22.603 USD hôm 13/6, số Bitcoin MicroStrategy nắm giữ chỉ còn khoảng ba tỷ USD. Điều đó khiến khoản lỗ liên quan đến Bitcoin của MicroStrategy lên tới gần một tỷ USD.
Đồng thời giá cổ phiếu MicroStrategy đã giảm 25% xuống còn 152,15 USD hôm 13/6 dưới tác động xấu của thị trường tiền số lên các cổ phiếu tiếp xúc với tiền điện tử. Cổ phiếu của MicroStrategy tương quan với giá Bitcoin khi nhà sáng lập kiêm CEO Michael Saylor bắt đầu đầu tư vào Bitcoin từ tháng 8/2020 như một biện pháp chống lại lạm phát, thay vì giữ tiền mặt của công ty.
Đồng tiền điện tử có giá trị lớn nhất thế giới này đã lao dốc liên tiếp trong 12 tuần, xuống mức thấp nhất trong 18 tháng qua. Sáng 14/6, Bitcoin giảm tới 10% xuống mốc 20.824 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020. Sau đó, đồng tiền điện tử này đã phục hồi nhẹ ở mốc 21.899 USD vào 11h20 sáng tại Singapore. Một loạt đồng tiền điện tử từ Ether đến Avalanche cũng lao dốc không phanh.
Vốn hóa thị trường tiền điện tử bị bốc hơi nhanh chóng trong bối chính phủ các nước thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát. Việc sàn giao dịch C Network Ltd. đóng băng hoạt động rút tiền hôm 13/6 cũng làm trầm trọng thêm lo lắng của nhà đầu tư về sự an toàn của tài sản số, vốn đã âm ỷ sự sụp đổ của đồng Luna thuộc hệ sinh thái Terra. Theo dữ liệu của Coinglass, hôm 13/6, hơn 1,1 tỷ USD đã bị thanh lý trên thị trường tiền điện tử.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)