Tính tới hôm qua 20/7, có 71 trường hợp dương tính Covid-19 liên quan tới công tác tổ chức Olympic Tokyo 2020, trong đó có cả những VĐV, HLV đang sinh hoạt tại làng Olympic. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngay trong buổi họp đầu tiên khi đặt chân đến Nhật Bản, bác sĩ phụ trách công tác y tế của đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Văn Phú đã cảnh báo các địa điểm có nguy cơ cao trong việc lây lan virus.
Theo bác sĩ Phú, nhà ăn của làng VĐV là nơi có nguy cơ cao nhất. Vì thế, khi tới nhà ăn, toàn bộ thành viên của đoàn Việt Nam phải thực hiện việc sát khuẩn, đeo khẩu trang, dùng găng tay do ban tổ chức phát để lấy thức ăn, tránh động chạm khi không có găng tay vào các đồ dùng trong nhà ăn. Bác sĩ Phú cũng căn dặn các thành viên của đoàn nên đi ăn theo từng nhóm để hạn chế việc ngồi cạnh, tiếp xúc gần với các nhóm khác. Bên cạnh đó, các thành viên Việt Nam cần tránh lưu trú lâu trong nhà ăn và luôn sử dụng khẩu trang y tế do đoàn phát.
Theo giới truyền thông, trường hợp mới nhất ở làng Olympic dính Covid-19 liên quan tới VĐV là VĐV bóng chuyền bãi biển của CH Czech Ondej Perusic, dù đã tiêm đủ 2 liều vaccine. VĐV này hiện phải ở cách ly nhưng không có triệu chứng bệnh và sẽ bỏ lỡ trận đấu khai mạc giải.
Trước Perusic, hồi đầu tuần, hai nữ VĐV đội thể dục nghệ thuật Mỹ, Kara Eaker và Leanne Wong cũng được đưa đi cách ly sau khi có kết quả dương tính nCoV. Hai cầu thủ của đội bóng đá nam Nam Phi Thabiso Monyane và Kamohelo Mahlatsi là những trường hợp đầu tiên dính Covid-19 tại làng Olympic. Ngoài ra, một chuyên gia phân tích video của tuyển Olympic Nam Phi cũng bị nhiễm bệnh.
Số ca dương tính Covid-19 đang tăng từng ngày khiến ban tổ chức e ngại sẽ xảy ra bùng phát dịch tại làng VĐV. Olympic 2020 sẽ khởi tranh vào ngày 23/7 tới với sự tham gia của khoảng 11.000 VĐV từ 205 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Theo sắp xếp của ban tổ chức, đại bản doanh của đoàn Thể thao Việt Nam đặt tại tầng 11, văn phòng đoàn đặt tại tầng 2 của tòa nhà số 5 làng Olympic.
Làng VĐV tọa lạc tại khu Harumi, quận Chuo có diện tích 44 ha, gồm 21 toà nhà, 3.600 phòng. Mỗi phòng gồm 4 buồng, buồng đôi có diện tích khoảng 12m2, buồng đơn khoảng 9m2. Tường ngăn giữa các buồng và giường ngủ của VĐV được làm bằng bìa carton nhưng khá chắc chắn.
Nhà ăn của làng VĐV gồm 2 tầng với công suất phục vụ 45.000 bữa ăn một ngày, thực đơn khoảng 700 món từ Á, Âu... cho đến đến các món chay, món ăn của đạo Hồi và các món không gluten. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu ăn uống đa dạng của các đoàn VĐV đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Nhà ăn của làng VĐV có một ngăn riêng phục vụ món phở Việt Nam. Tuy không đầy đủ gia vị như phở Hà Nội nhưng nước và bánh phở được các thành viên đoàn Việt Nam nhận xét là khá ngon, là món ăn yêu thích của nhiều thành viên các nước tham dự Olympic Tokyo 2020