Tại cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh đã yêu cầu tất cả các thành viên đoàn thanh tra Chính phủ tham gia thanh tra dự án dầu khí phải tiến hành kiểm điểm, báo cáo rõ vụ việc (7 cán bộ, trong đó Phó trưởng đoàn thanh tra là Vụ phó Bùi Xuân Bảy).
Đối với một số thành viên thuộc cơ quan khác như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ gửi văn bản đề nghị lãnh đạo các bộ này chỉ đạo cán bộ đó tường trình, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.
Chiều cùng ngày, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lương Cao Khải. Được biết, ông Lương Cao Khải trước đây là cán bộ của Ngân hàng Nhà nước chuyển sang (khoảng năm 1996).
Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ họp triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đình chỉ công tác đối với ông Lương Cao Khải, ông Lê Đình Đấu, Bí thư Đảng ủy kiêm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết: Cuộc họp đã thống nhất kiểm điểm, xử lý thật nghiêm các cán bộ thanh tra vi phạm theo đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Trước đây, theo quy chế cũ, quyền của trưởng đoàn thanh tra lớn quá, có quyền ra kết luận thanh tra. Nếu có tâm, đạo đức thì không sao. Nhưng, trưởng đoàn chỉ báo cáo lãnh đạo biết 2 cái sai, còn 3 cái sai giấu nhẹm đi thì chúng tôi rất khó biết. Nay, theo quy chế thanh tra mới đoàn thanh tra phải lập biên bản với sự tham gia của 2, 3 người trở lên. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phải nghe, bàn thảo kỹ kết quả thanh tra sau đó mới ra kết luận. Sắp tới, theo tôi cần thiết phải có cơ quan thẩm định trước khi trình lãnh đạo ký kết luận thanh tra. |
Ông Lương Cao Khải được đánh giá là người có chuyên môn nghiệp vụ cao và được tin tưởng giao làm Trưởng đoàn thanh tra của nhiều dự án quan trọng như các dự án tại Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam; dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị tại một số ngân hàng; dầu khí; dự án trong ngành dệt may, rượu, bia nước giải khát...
Riêng tại dự án tuyến ống, kho, cảng LPG Thị Vải, trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra phát hiện rất nhiều sai phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong phần kết luận thanh tra chính thức, sai phạm của nhiều cán bộ, cá nhân ngành dầu khí đã được làm giảm nhẹ đi rất nhiều. Ở giữa khoảng thời gian từ dự thảo đến kết luận chính thức ấy, có rất nhiều dư luận về những cuộc “đi đêm” giữa đối tượng được thanh tra với cán bộ thanh tra chủ chốt.
Chẳng hạn, có thông tin ông Lương Cao Khải đã được một cán bộ sai phạm tại đơn vị bị thanh tra tặng 6.000m2 đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự thảo kết luận ngày 21/12/2002 (phần xử lý về kinh tế) đã đề nghị phải thu hồi về ngân sách nhà nước 135,7 tỉ đồng liên quan đến hàng chục đơn vị.
Đồng thời, xuất toán khỏi quyết toán chi phí đầu tư công trình một số khoản chi phí vượt dự toán được duyệt là 13,4 tỷ đồng. Dự thảo kết luận yêu cầu Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đình chỉ công tác để kiểm điểm và xử lý hình sự với hai ông: Bì Văn Tứ và Đậu Hồng Lạc, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Kho cảng LPG. Dự thảo cũng kiến nghị chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự một số cá nhân sai phạm.
Thế nhưng, kết luận thanh tra do ông Trưởng đoàn thanh tra Lương Cao Khải ký ngày 24/3/2003 chỉ đề nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước 134,8 tỉ đồng và 116 nghìn USD và đề nghị xuất toán chỉ còn hơn... 8,2 triệu đồng. Trong phần kết luận chính thức đã không còn bất cứ một vụ việc, một cá nhân nào bị đề nghị xử lý hình sự.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)