Đoàn Hồng Trang sinh năm 1995, quê Bình Thuận. Cô đoạt danh hiệu Hoa khôi miền Trung năm 2016 và từng lọt vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Nhân chuyến ra thăm Huế, người đẹp hóa thân thiếu nữ đất cố đô diện áo dài kiểu xưa (còn gọi là áo tấc hay áo ngũ thân) thực hiện bộ ảnh kỷ niệm. Áo tấc thường may tay thụng, mặc với quần dài, tà áo chắp từ năm mảnh vải. Đây là lễ phục phổ biến từ triều Nguyễn. Đoàn Hồng Trang đeo kiềng bạc, để kiểu tóc vấn khăn, cầm quạt giấy e ấp làm duyên trong khung cảnh cổ xưa. Trang phục cùng vẻ đẹp dịu dàng của Hoa khôi miền Trung gợi nhớ hình ảnh phụ nữ Huế những năm đầu thế kỷ 20. Người đẹp 25 tuổi tôn trọng các giá trị truyền thống, văn hóa dân tộc. Áo dài cũng là trang phục cô thường mặc trong các dịp quan trọng như lễ, Tết và các sự kiện lớn. Áo dài xưa may bằng những loại vải cao cấp như gấm, sa, đoạn, lụa, màu sắc nhã nhặn, kiểu dáng đơn giản, tinh tế. Đoàn Hồng Trang dạo chơi ở Đại nội Huế. Cô say sưa ngắm các công trình kiến trúc độc đáo được gìn giữ, bảo tồn nguyên vẹn theo thời gian. Hồng Trang tự thấy mình trưởng thành, chững chạc hơn nhiều sau 4 năm đăng quang Hoa khôi miền Trung. Cô hiện là người mẫu hoạt động chủ yếu tại TP HCM. Người đẹp quê Bình Thuận được cấp phép đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Sinh thái Quốc tế (Miss Eco International 2020) ở Ai Cập. Tuy nhiên do dịch bệnh, cuộc thi đang tạm hoãn tổ chức. Bộ ảnh do chuyên gia trang điểm Diễm Phước hỗ trợ thực hiện. Ảnh: Dương Trực, Hưng Hồ Hương Giang