Hai ngày nay, nhiều địa phương như TP Hạ Long, TP Móng Cái, huyện Ba Chẽ, huyện Đầm Hà đã chặn các đường gom, đường vào xã, thôn bản, đường nối các địa phương với nhau...
Tại huyện Ba Chẽ, chính quyền cho cho đổ đất, dựng hàng rào tại các điểm như thôn Xóm Mới, xã Đạp Thanh giáp ranh với thôn Khe Tre, xã Kỳ Thượng (TP Hạ Long); điểm giáp ranh ở thôn Bắc Cáp xã Đạp Thanh với xã Lâm Ca, huyện Đình Lập (Lạng Sơn) và đổ đất chặn đường từ Ba Chẽ sang tỉnh Bắc Giang. Tại các điểm ngăn cách thôn với thôn, xã với xã được lập chốt kiểm soát bằng barie.
Tại huyện Đầm Hà, chính quyền cho đổ đất chặn một số tuyến đường liên xã, đường vào các thôn.
Tương tự hai địa phương trên, TP Hạ Long và TP Móng Cái cũng đổ đất chặn một số đường thứ yếu vào các thôn, xã không cho các phương tiện qua lại.
Tại Hạ Long, tuyến đường đi vào huyện Hoành Bồ cũ ở khu vực cầu Bang cũng bị chặn bằng các khối bê tông...
Sau khi nhiều địa phương ở Quảng Ninh thực hiện việc đổ đất, cẩu bê tông, nhiều ý kiến cho rằng việc làm này không khác nào "ngăn sông cấm chợ".
Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết đây là hành động tự ý trong các thôn, xã, ở trong nội huyện. "Các địa phương nghĩ đơn giản không cho đi sang địa bàn nhau. Việc làm này hơi cứng, ví dụ người dân có nhu cầu mua bán thì đổ đất kiểu này không ổn. Chúng tôi đã chấn chỉnh, cho tháo bỏ các điểm đổ đất, cẩu bê tông này", ông Hậu nói.
Ông Hậu cho rằng chính quyền cấp huyện và xã ở một số nơi đã hiểu không đúng việc cách ly toàn xã hội nên có hành vi chưa phù hợp.