Tại cuộc họp trực tuyến mới đây, Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) quyết định tước huy chương của một số VĐV xe đạp và cử tạ tại Olympic London 2012 do liên quan tới sử dụng doping. Theo đó, ở hạng cân 56 kg nam của môn cử tạ, VĐV giành vị trí thứ ba là ba là Valentin Hristov (Azerbaijan) bị hủy kết quả và tước HC đồng. Đô cử Trần Lê Quốc Toàn của Việt Nam xếp thứ tư được đôn lên thay thế.
Valentin Hristov dương tính với doping sau khi xét nghiệm lại mẫu thử tại Thế vận hội London. Đầu năm nay, Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF) đã quyết định cấm thi đấu với VĐV này.
Tại chung kết hạng 56 kg nam Olympic London 2012, Trần Lê Quốc Toàn đạt tổng cử 284 kg, xếp hạng 4, kém người đứng thứ ba là Valentin Hristov 2 kg. Giành HC vàng và HC bạc ở nội dung này là Om Yun-choi (CHDCND Triều Tiên) và Wu Jingbiao (Trung Quốc).
Cử tạ Việt Nam mới đây cũng có hai VĐV dương tính với doping là Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng, bị IWF cấm thi đấu 4 năm. Thu Trang (sinh năm 2003) từng giành tấm HC bạc Olympic trẻ 2018 ở hạng 44 kg nữ. Năm 2019, cô tiếp tục thi đấu ấn tượng khi giành ba HC vàng giải vô địch trẻ thế giới ở hạng 45 kg. Bùi Đình Sáng (sinh năm 2002) cũng giành HCV cử giật hạng 61 kg nam tại giải vô địch trẻ thế giới 2019.
Trước đó, năm 2019, hai đô cử khác của Việt Nam là Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Thị Phương Thanh cũng bị cấm thi đấu do dương tính chất cấm. Chỉ trong vòng hai năm, Việt Nam có tới 4 đô cử dương tính với doping. Điều này làm dấy lên mối lo cử tạ Việt Nam không được phép tham dự Olympic Tokyo mùa hè năm sau.