Không chỉ cước di động “tụt dốc” một cách đáng kể, các mặt hàng máy điện thoại cũng hạ giá theo. Các hãng điện thoại hướng nhiều hơn về thị trường giá rẻ, tạo nên cơn sốt điện thoại bình dân. Giờ đây, chỉ cần có trong tay khoảng 600.000 đồng là người tiêu dùng có thể sở hữu một chiếc điện thoại màu cáu cạnh.
![]() |
Khách hàng giờ rất ưa chuộng điện thoại ít tiền. |
Các đại gia như Samsung, Motorola, Nokia đi cùng sản phẩm cao cấp trên chục triệu đồng là các máy điện thoại giá rẻ không ngờ. Cuộc chiến giá rẻ được thể hiện bằng việc tung chiêu của các hãng, Motorola có W200 giá chỉ khoảng 469.000 đồng. Chiếc điện thoại giá rẻ đầu tiên là Nokia 1100 với giá bán trên một triệu đồng hiện giờ chỉ còn 689.000 đồng, cạnh đó là Nokia 1100i giá 729.000 đồng. Samsung cũng cạnh tranh bằng việc tung ra S139 giá chỉ khoảng một triệu đồng.
Các hãng nhập khẩu Việt Nam cũng nắm được tâm lý người tiêu dùng, đánh vào các loại máy giá rẻ, dùng hai sim để khách hàng sử dụng khuyến mãi. Công ty Thành Công, một trong những hãng bán hàng điện thoại hai sim giá rẻ, cho biết, dòng máy B401m, B402m sử dụng hai sim GSM cùng lúc với hai danh bạ, hai CPU xử lý như hai điện thoại di động đang sốt mạnh. Theo công ty này, sẽ có nhiều model nữa xoáy sâu phân khúc dưới một triệu đồng, thâm nhập các trường học với giá cực tốt, đem lại sự phổ cập rộng rãi cho học sinh, sinh viên và người thu nhập thấp.
Bên cạnh đó, Trung Quốc liên tục tung ra những sản phẩm điện thoại di động cao cấp nhưng giá lại rẻ đến khó tin đang được bày bán khá nhiều trên thị trường. Tuy nhiên, theo một số người tiêu dùng vẫn là tiền nào của nấy, các sản phẩm dưới một triệu đồng phần lớn thiếu các tính năng giải trí. Còn sản phẩm của Trung Quốc có nhiều tính năng, giá rẻ nhưng rất dễ hư hỏng và khó sửa, thời gian bảo hành chỉ khoảng 1-2 tuần.
(Theo Pháp Luật TP HCM)