Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, mẫu điện thoại này được chế tác từ nhiều vật liệu quý và đắt tiền. Bộ khung bao quanh máy được tạo ra từ nhôm khối với máy CNC sau đó mạ vàng 24 carat. 20 miếng sapphire cũng được trang trí xung quanh bốn góc máy.
Mặt sau của máy là sapphire nguyên tấm dát mỏng, màu đen bóng. Các phím tăng giảm âm lượng hay phím tắt mở màn hình cũng được làm từ đá ngọc bích đen để tạo nên đẳng cấp của sản phẩm.
Phiên bản cao cấp Grand Touch GCB được Mobiado bán ra ở Việt Nam với giá lên tới 4.500 USD (khoảng 92 triệu đồng). Ngoài ra, một phiên bản Grand Touch sử dụng chất liệu khác với giá bán thấp hơn cũng sẽ có mặt tại Việt Nam trong thời gian tới, giá 3.400 USD (khoảng 70 triệu đồng).
Hình ảnh thực tế của Mobiado Grand Touch GCB tại Việt Nam:
![]() |
Máy được đặt trong một hộp dài bằng kim loại bọc bên ngoài bằng da. |
![]() |
Kích thước vừa phải nhưng trọng lượng lại khá nặng |
![]() |
Đây là mẫu điện thoại màn hình cảm ứng chạy hệ điều hành Android đầu tiên của Mobiado. |
![]() |
Màn hình cảm ứng 4 inch hỗ trợ cảm ứng đa điểm với kiểu dáng uốn cong. |
![]() |
Điểm gân ấn tượng của máy là việc được chế tác từ những nguyên liệu đắt tiền. Thân máy làm từ nhôm khối được mạ vàng 24 carat. Các nút bấm bên sườn máy được làm từ đá ngọc bích nhỏ. |
![]() |
Bốn cạnh là những viên đá sapphire đính chặt vào viền máy. |
![]() |
Mặt sau được làm từ đá sapphire dát mỏng liền tấm. |
![]() |
Logo Mobiado và ký hiệu Grand được mạ vàng. |
![]() |
Máy được trang bị hệ điều hành Android 2.3 với đầy đủ các kết nối 3G, Wi-Fi, GPS như ở trên một smartphone cao cấp. |
Tuấn Anh