Càng xuống thấp, lòng hồ càng hẹp và vì thế tốc độ cạn càng nhanh. Nếu Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình cho tất cả tổ máy chạy, hồ sẽ xuống mực nước chết trong vòng 10-12 ngày nữa. Còn nếu chạy cầm chừng như hiện nay cũng chỉ được trên 20 ngày nữa. Tình trạng cạn kiệt không chỉ ở hồ Hoà Bình mà còn tại hầu hết các hồ trên cả nước.
Đối phó với tình trạng thiếu hụt nước và bù đắp cho các nhà máy thuỷ điện, Tổng Công ty Điện lực huy động tối đa khả năng hoạt động của các nhà máy điện. Tuy nhiên, lượng điện bù đắp cũng khó đủ bởi công suất tiêu thụ điện năm nay tăng hơn 15% so với năm ngoái. Nếu thời gian tới vẫn không có mưa, nguy cơ thiếu điện trầm trọng không tránh khỏi.
Theo thông tin mà NetNam tìm hiểu được từ những cơ quan chuyên ngành, dự kiến khoảng 2-3 triệu trong tổng số hơn 10 triệu hộ dùng điện trên toàn quốc sẽ bị cắt điện luân phiên nếu tình hình không được cải thiện. Biện pháp hữu hiệu nhất đối phó với kịch bản thiếu điện, vẫn theo Tổng Cty Điện lực, là các hộ dùng điện triệt để tiết kiệm điện, nhất là vào giờ cao điểm 18-22h hàng ngày.