Do vết thương khá nặng cả 9 người đã được chuyển tới Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu ngay trong ngày. Đến 6h30 ngày 17/8, nạn nhân nhỏ tuổi nhất là em Bùi Văn Dân (15 tuổi) đã tử vong. Những người này trú tại xóm Trung Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Theo bác sĩ Đỗ Lương Tuấn, Trưởng khoa Bỏng người lớn, các nạn nhân bị thương khá nặng, một số bị bỏng nội tạng và trên sọ, nguy cơ tổn thương đến sọ, màng não. Trong đó, anh Bùi Văn Tá và Bùi Văn Thương khá nguy kịch. "Chúng tôi tiên lượng hai bệnh nhân này khả năng sống rất thấp, nếu qua khỏi sẽ bị tàn phế", ông Tuấn cho biết.
![]() |
|
Bệnh nhân Thiện đang điều trị tại khoa Bỏng người lớn. |
Các nạn nhân đều là người làm ruộng, khi nghe nói trong xã có người thuê dựng cột phát sóng liền rủ nhau đi. Anh Bùi Văn Thiện, nạn nhân của vụ phóng điện, mới cưới vợ không lâu. Do vợ sắp đến ngày nhập học vào trường Cao đẳng Mẫu giáo, nhưng gia đình thiếu tiền, anh liền theo bạn đi làm. Tham gia công việc mới được vài hôm, tiền chưa được nhận, anh Thiện đã gặp tai nạn.
Anh Thiện cần phải cắt bỏ một chân để bảo toàn tính mạng nhưng vợ anh một mực yêu cầu bác sĩ "làm gì thì làm nhưng giữ lại chân cho anh ấy". “Chúng tôi đã phải giải thích, chỗ nào da thịt chết phải bỏ, không sẽ bị hoại tử, gây chết người, nhưng cô ấy vẫn yêu cầu vậy”, bác sĩ Tuấn cho biết.
Những người bị thương được cấp cứu tại Viện, không hề tiết lộ tên doanh nghiệp đứng ra thuê. Họ đều nói người này rủ người kia cùng xóm, xã đi làm. Trong khi đó, trước mắt, chi phí cho các ca chữa trị là không nhỏ.
Quang Việt
