Hôm qua (27/7), Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã kết thúc khâu chấm thi đại học cho các trường trực thuộc Đại học Quốc gia và 6 trường bạn.
Tuy chưa có thống kê điểm chi tiết từng môn, nhưng theo thầy giáo Đoàn Văn Vệ, Phó trưởng Phòng Đào tạo thì bước đầu có khả năng nhận diện phổ điểm trung bình của một số môn như sau: môn Toán có điểm trung bình khoảng 5,2 điểm, môn Lý: 5 điểm, đều thấp hơn mức điểm trung bình của năm trước. Nhưng đáng buồn là điểm môn Sinh khối B rất thấp: trung bình chỉ đạt xấp xỉ 4 điểm.
Cũng theo thầy Vệ, không chỉ với môn Ngoại ngữ, các môn khối A, B đều xảy ra tình trạng thí sinh làm cả hai câu phân ban và không phân ban trong phần tự chọn. Điều này gây vất vả cho công tác chấm thi vì các thầy phải chấm cả hai phần, chọn phần điểm cao để cộng vào tổng điểm cho thí sinh.
Bước vào ngày thứ 10 chấm thi môn Hóa, thầy Lưu Văn Bôi, Chủ nhiệm Khoa Hóa, Trưởng môn chấm thi Hóa, Đại học Khoa học tự nhiên cho biết, điểm môn Hóa của Đại học Răng Hàm Mặt cao nhất vì có điểm 7, 8, 9 chiếm tỷ lệ lớn.
Tiếp đó là Đại học Khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, các giáo viên chấm thi môn Hóa đều có chung nhận xét: nếu điểm Hóa của khối A "đều tay" (điểm trung bình chiếm khoảng 50%) thì điểm Hóa khối B lại trong tình cảnh "nặng" về hai phía, điểm từ 8 trở lên rất nhiều, nhưng điểm từ 3 trở xuống đếm không xuể, trong khi đó điểm trung bình thì ít hơn hẳn.
Khảo sát một túi bài thi ngẫu nhiên của môn Hóa khối B: có 16 bài thi đạt 7-9,5 điểm, nhưng số bài thi dưới 4 là 15 bài, trong đó có một bài chỉ đạt 0,25 điểm vì chỉ viết được 2 phương trình phản ứng. Đáng buồn là môn Hóa cũng xuất hiện vô vàn những kiến thức có lẽ chỉ có trong tưởng tượng: Hàng trăm học sinh viết, cho quỳ vào axít, quỳ chuyển màu xanh, nâu, vàng, trắng (thực chất là chuyển màu đỏ); quỳ tím là thuốc tím; có thí sinh khi thực hiện phản ứng sắt (III) clorua với đồng, không biết ghi sản phẩm thế nào, đành viết liều: đồng đẩy sắt ra...
Theo PGS.TS Bùi Duy Cam, Hiệu phó Đại học Khoa học tự nhiên thì năm nay trường tiếp tục lấy điểm chuẩn theo ngành và dự kiến mức điểm chuẩn 20-22 điểm. Một tin vui đối với thí sinh là trường sẽ tiếp tục tuyển nguyện vọng 2 đối với một số ngành như Địa lý, Địa chất, Khí tượng thủy văn, Thổ nhưỡng, Địa kỹ thuật, Địa môi trường.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Bạch Thành Công, Trưởng khoa Lý của Đại học Khoa học tự nhiên cũng dự kiến mức điểm chuẩn cho ngành mình sẽ thấp hơn năm trước, khoảng 20-21 điểm.
Nhìn chung, điểm chuẩn của các trường tốp đầu, tốp giữa có xu hướng giảm, nhất là những trường năm trước điểm chuẩn trung bình 9 điểm/môn như Đại học Dược Hà Nội dự kiến 22-24 điểm (năm 2004, 2005, điểm chuẩn của trường này dao động 27-28 điểm, cao nhất trong toàn quốc).
(Theo Công An Nhân Dân)