Những người yêu thích lưu trữ, chia sẻ dữ liệu qua Internet đã quen thuộc với các trang chia sẻ nước ngoài như RapidShare, MegaUpload, MediaFire... Nắm bắt được thị trường tiềm năng này, Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng đã cho ra mắt dịch vụ lưu trữ trực tuyến MegaShare. Điểm tạo sự khác biệt của dịch vụ này nằm ở hạ tầng công nghệ chất lượng cao và chi phí hợp lý.
MegaShare dù mới xuất hiện trên thị trường từ 2009, nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng bởi ưu thế về tốc độ, dung lượng lưu trữ, tính năng, chi phí và các gói dịch vụ đa dạng. Gói miễn phí của dịch vụ này cho phép bạn có thể tải dữ liệu có dung lượng tối đa đến 500 MB. Nếu bạn dùng dịch vụ Internet MegaVNN của VNPT thì thậm chí còn upload được file có dung lượng tối đa lên đến 2GB cho một lần tải. Đặc biệt, gói dịch vụ cao cấp nhất MegaShare VIP còn cho phép tải dữ liệu lên đến 10 GB và dung lượng lưu trữ lên tới 300 GB.
Anh Trần Tuấn Linh, một người sử dụng dịch vụ cho biết: “So với các dịch vụ chia sẻ quốc tế thì tốc độ truyền dữ liệu của MegaShare nhanh hơn. Nguyên nhân chính có lẽ là nhờ hệ thống máy chủ của MegaShare đặt tại Việt Nam nên việc tải dữ liệu lên hay lấy dữ liệu về đều nhanh chóng.”
Với đa phần người sử dụng dịch vụ là sinh viên, học sinh, chi phí luôn là yếu tố được VDC cân nhắc hàng đầu bên cạnh chất lượng. Do vậy, gói dịch vụ cao cấp nhất là MegaShare VIP cũng chỉ có giá cước khá thấp là 45.000 đồng một tháng.
Cẩm Ly