![]() |
|
|
Thị trường chứng khoán VN năm 2006 diễn ra sôi động hơn bao giờ hết trước những lợi thế phát triển kinh tế - chính trị của đất nước, mà điển hình là 2 sự kiện VN tổ chức thành công hội nghị APEC và tham gia Tổ chức Thương mại thế giới. Các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu quan tâm và đầu tư khá mạnh mẽ vào thị trường chứng khoán. Làn sóng đầu tư trong nước, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tạo nên nhiều đợt "cao trào" của thị trường. Nắm bắt được nhu cầu vay vốn của nhà đầu tư, nhiều ngân hàng đã nhanh chóng triển khai nghiệp vụ cho vay cầm cố cổ phiếu.
Tùy vào mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng và uy tín của tổ chức phát hành, các ngân hàng xác định mức cho vay khác nhau nhưng thời hạn vay thường không quá 12 tháng. VIB Bank và VPBank, Techcombank cho vay 50% giá trị cổ phiếu do ngân hàng định giá, ACB cho vay 50-60% thị giá cổ phiếu nhưng không quá 3 lần mệnh giá gốc và EAB cho vay đến 70% thị giá cổ phiếu niêm yết hoặc 60% thị giá cổ phiếu OTC (không vượt quá 4 lần mệnh giá).
Có thể kể ra khá nhiều ngân hàng TMCP chấp nhận cho khách hàng cầm cố cổ phiếu để vay vốn như ACB, VPBank, VIB Bank, EAB, Techcombank... gần đây nhất là SHB hợp tác với công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển VN (BSC) cho nhà đầu tư vay cầm cố chứng khoán.
Các ngân hàng đều thực hiện thủ tục vay vốn cầm cố cổ phiếu rất nhanh gọn, thời gian thực hiện 1 hợp đồng vay chỉ 1-2 ngày kể khi từ ngân hàng nhận đủ hồ sơ. Việc trả nợ cũng được các ngân hàng quy định khá linh hoạt. VPBank quy định thời hạn vay không quá 12 tháng thì nợ gốc được thu dần hàng tháng hoặc thu một lần vào cuối kỳ tùy theo khả năng thu nhập của khách hàng, còn trường hợp cho vay trên 12 tháng thì nợ gốc được thu theo định kỳ (tháng/quý). EAB áp dụng phương thức lãi trả hàng tháng trên dư nợ thực tế, vốn gốc trả cuối kỳ hoặc lãi và vốn gốc trả một lần cuối kỳ.
Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các ngân hàng mới chỉ dừng ở mức cho nhà đầu tư cầm cố cổ phiếu ở thị trường OTC và tỏ ra rất thận trọng trước những diễn biến khó lường trên thị trường. Ông Đặng Bảo Khánh - Giám đốc Trung tâm thanh toán của Techcombank cho biết, để xác định mức giá phù hợp, Techcombank tham khảo giá trên thị trường OTC, kết hợp với phân tích tình hình hoạt động, các thông tin liên quan của tổ chức phát hành, trong đó có tính đến xu hướng biến động giá trong tương lai. Bảng giá cổ phiếu được cập nhật 10 ngày/lần, nếu thị trường ổn định thì 1 tháng/lần và mức cho vay cũng căn cứ vào nhu cầu thực tế của khách hàng.
Không riêng Techcombank mà hầu hết các ngân hàng thương mại chỉ chấp nhận cho vay một số loại cổ phiếu OTC nhất định. Yêu cầu của các ngân hàng này thường phải là loại cổ phiếu của DN hoạt động tốt, ổn định để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.
(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)
