Trong khi đó căn bệnh do khuẩn cầu chuỗi ở heo gây ra tiếp tục lấy đi một nhân mạng ở Trung Quốc vào ngày 6/8 (số tử vong ở người cho đến thời điểm này là 39, số người nhiễm là 214).
Dịch bệnh được phát hiện vào ngày 29/7 ở hai làng thuộc thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh.
Trong số 12 nạn nhân trên, có 7 trường hợp đã được xác nhận nhiễm vi khuẩn bệnh than, 5 trường hợp bị nghi ngờ nhiễm bệnh.
Tất cả đều từng tiếp xúc với bò nhiễm bệnh thông qua các hình thức như nuôi, giết mổ, chế biến, vận chuyển, bán hoặc ăn thịt. Những con bò nhiễm bệnh đã được chôn để tránh vi khuẩn lây lan. Gia súc trong vùng bị ảnh hưởng, bao gồm bò, lợn, cừu và ngựa, cũng đã được tiêm phòng.
Theo Tuổi Trẻ, bệnh than thường xuất hiện ở động vật nhưng có thể lây nhiễm sang người nếu tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh. Dịch bệnh từng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới như Nam Mỹ, Trung Mỹ, châu Á, châu Phi, Nam Âu và Đông Âu.
Những triệu chứng của căn bệnh này là phồng da, khó thở, sốc, buồn nôn và sốt. Bệnh than không lây nhiễm từ người sang người.
Tại châu Âu, việc cúm gia cầm H5N1 đã "hạ cánh" xuống Novosibirsk (phần phía đông của Nga) đang gióng lên hồi chuông báo động. EU cho biết sẽ cấm nhập khẩu các loài chim và sản phẩm bằng lông chim có xuất xứ từ Nga và Kazakhstan bắt đầu từ tuần tới.
Anh chuẩn bị cho cuộc diễn tập chống cúm gia cầm vào tháng chín này với sự tham dự của quân đội, cảnh sát, bộ y tế và các tổ chức chính phủ then chốt khác. |