Cách đây hơn hai năm, nhờ những model giá rẻ như C115, sau đó là C118, mà Motorola đã nâng thị phần của mình trên thị trường trong năm 2006 lên 22%, chỉ đứng sau Nokia. Tiếp theo đó, Nokia cũng không bỏ qua phân khúc này khi kịp đưa ra thị trường dòng máy giá rẻ nhất: model Nokia 1110i.
Dù chậm chân, nhưng Samsung và Sony Ericsson cũng có những model giá rẻ. Không lâu sau, những nhãn hiệu mới như i-Mobile, WellcoM, Bavapen... ùn ùn tung ra những sản phẩm giá rẻ. Tất cả góp phần làm dòng điện thoại di động phân khúc giá rẻ phát triển mạnh.
Theo đánh giá của nhiều khách hàng, những model này mẫu mã đẹp, phím mềm và êm, màn hình màu; pin có thời gian chờ lâu, ít nhất cũng 4 ngày, có khi là 5 ngày; có tiếng Việt kèm theo, số hiển thị lớn.
Samsung C140
Nhẹ, phím bấm êm, có tiếng Việt. Model này có chức năng ghi âm với thời lượng 30 giây, kèm theo loa ngoài, nhạc chuông đa âm. Giá : 689.000 đồng.
LG KG288
Dòng máy này có tiếng Việt, bàn phím chìm, có chức năng nghe đài FM, nhạc chuông đa âm, có loa ngoài. Thời gian chờ lên tới 200 giờ. Giá: 789.000 đồng.
Nokia 2600 Classic
Nokia 2600 Classic có thiết kế mỏng, cho phép người dùng thay đổi vỏ ngoài. Máy được tích hợp nhiều chức năng giải trí kèm theo như nghe nhạc số MP3, nghe đài FM, camera chụp ảnh chuẩn VGA, có tiếng Việt... Giá khoảng 900.000 đồng
Sony Ericsson J110i
Xét về tính năng, model này có những yếu tố nổi bật sau: giá rẻ, kiểu dáng thiết kế mỏng, bàn phím lớn, có tiếng Việt. Đặc biệt, pin có thời gian chờ lên đến 400 giờ, còn thoại liên tục lên đến 9 giờ. Giá: 699.000 đồng.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)