Tổng quãng đường công trình được di dời là 45,2m. Sai số lớn nhất là 10 cm, phân bố đều cho các móng. Sai số này nằm trong giới hạn cho phép của đơn vị thiết kế (15 cm). Còn một giai đoạn cuối cùng của quá trình di dời là nối công trình vào móng mới, sẽ diễn ra trong 30 ngày.
Chiều qua, ngày 6/1, người dân xung quanh khu công nghiệp Phú Cát (Hà Tây) đổ xô ra xem, cổ vũ cho cán bộ, sinh viên hoàn thành nốt những mét cuối cùng của công trình di dời kỷ lục tại Việt Nam. Không giấu nổi niềm vui, Thắng, sinh viên ĐH Xây Dựng, cho biết: "Em cũng như tất cả những bạn khác cùng các chú, anh của công ty xử lý lún nghiêng cảm thấy vinh hạnh khó tả. Chắc đây là kỷ niệm không bao giờ em quên trong sự nghiệp sau này của em". Gương mặt của "thần đèn" Đỗ Quốc Khánh như được giãn ra khi nhìn thấy tòa nhà 3.000 tấn hoàn thành việc di dời đến móng mới.
![]() |
"Thần đèn xứ Bắc" hai hôm trước không giấu những âu lo khi công trình gặp sự cố về hiện tượng lún trong quá trình di dời tòa nhà 3.000 tấn. |
Cũng như "sếp" của mình, một cán bộ Công ty xử lý lún, người trực tiếp tham gia từ những ngày đầu bắt tay vào công trình, chia sẻ: "Chúng tôi cùng với anh Khánh làm nhiều công trình như di chuyển bể nước nặng 100 tấn, ngôi nhà bị lún gấp 4 lần tháp nghiêng ở Italy ở Kỳ Sơn, Hòa Bình. Nhưng di dời tòa nhà này đặc biệt có ý nghĩa với toàn bộ anh em, các bạn sinh viên. Chúng tôi đã làm nên một kỷ lục mới và hy vọng trong tương lai, sẽ xử lý được những công trình hoành tráng hơn tòa nhà này".
Trước đó, hôm 5/1, lực lượng tổ chức di dời gặp phải một số trục trặc ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình. Một ngày trước đó, 4/1, theo một cán bộ công ty xử lý lún nghiêng Việt Nam, đáng lẽ công trình di dời tòa nhà 3.000 tấn đã có thể hoàn thành sang móng mới, nhưng do gặp phải sự cố. Ông này cho biết, nguyên nhân là do đội ngũ sinh viên chưa thuần thục công việc nên việc vận hành máy thủy lực và con lăn không theo kịp tiến độ.
Ngoài ra, một yếu tố khác được nói đến là hai trục mặt trước của công trình phải vượt qua những hố thế thi công theo phương án kéo của ông Cẩm Lũy. Tuy nhiên, những sự cố đó đã được khắc phục. Trước khi thực hiện di dời, những hố này đã được lấp đi nhưng khi tòa nhà nặng 3.000 tấn đi qua vẫn gây ra hiện tượng lún. Ông Đỗ Quốc Khánh cho biết: “tất cả những sự cố nằm ngoài dự kiến này đã được khắc phục bằng cách đào tạo, nâng cao tại chỗ về nghiệp vụ cho đội ngũ vận hành máy móc".
Khoảng 15h hôm qua, 6/1, đơn vị thi công công trình đã làm lễ hợp long công trình. Tòa nhà đã không còn nằm trên vị trí đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng thi công tuyến ống dẫn từ Nhà máy nước sông Đà về Hà Nội. Như vậy, Tổng công ty Vinaconex đã có thể thi công tuyến sông theo đúng kế hoạch.
Quang Việt