Khoảng 3h ngày 16/10, tổ tuần tra Đại đội đặc nhiệm 11 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh làm tổ trưởng tuần tra đến ngã ba Nguyên Hồng -Thành Công.
Lúc này, tổ công tác phát hiện một số thanh niên nam nữ ngồi trên ôtô biển kiểm soát Hà Nội, đỗ bên lề đường có biểu hiện nghi vấn. Cảnh sát đã kiểm tra hành chính nhóm này.
Lực lượng chức năng thu giữ được 4 khẩu súng tự chế nhóm này tàng trữ. Trong đó có 2 khẩu súng colt, với với 6 viên trong hộp đạn, 2 viên đã sử dụng; súng bắn đạn ghém, có 5 viên trong hộp đạn, một viên đã dùng; khẩu súng bắn điện dạng dùi cui kích điện.
Khai thác tại chỗ, bọn họ tự khai là Ngô Sỹ Thiệp (37 tuổi, ở phố Sơn Tây, quận Đống Đa, sở hữu 2 tiền án), Trương Hồng Việt (22 tuổi, ở tổ 69, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Mạnh Cường (21 tuổi, trú ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Phạm Bạch Vân (40 tuổi, Trại Găng, quận Hai Bà Trưng). Bốn người này cùng tang vật vụ án được chuyển về số 7 Thiền Quang.
Trước đó, khoảng 23h45 ngày 15/10, một tổ cảnh sát cơ động thành phố phát hiện 2 thanh niên đi hai xe máy dừng ở đầu ngõ 185 phố Chùa Láng đã kiểm tra. Một tên xịt hơi cay vào cảnh sát rồi bỏ chạy.
Thanh niên còn lại đi xe SH không biển số lao thẳng vào đầu xe máy của cảnh sát khiến cả hai xe đổ ra đường. Gã này bị khống chế. Tổ công tác đã đưa anh ta cùng hai chiếc túi xách về công an phường Láng Thượng làm rõ.
Người này được xác định là Lê Tuấn Anh (33 tuổi, ở tập thể Thành Công, quận Ba Đình), còn người bỏ chạy là Đỗ Đông Bắc (21 tuổi, ở xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức).
Trong người của Tuấn Anh và túi xách, cảnh sát phát hiện 193 viên nén màu trắng có ký hiệu W, 7 viên màu hồng, 4 dao nhọn, bình xịt hơi cay, máy ảnh, Ipad và 90 triệu đồng.
Hoàng Việt