|
|
|
Gia đình tân Tổng thống Barack Obama. Ảnh: Telegraph. |
Từ nay, cái tên Michelle Obama, sẽ được giới truyền thông "chăm sóc" và "trang trọng" giật lên trang báo của mình ít nhất là tới khi ông Obama hết nhiệm kỳ bốn năm. Không giống các Đệ nhất phu nhân khác, cử nhân Luật đại học Harvard này vẫn là người phụ nữ của gia đình, một bà mẹ 44 tuổi với hai cô con gái. Ngay khi đã được "gắn" vào mình tên gọi Đệ nhất phu nhân, Michelle nói trong bài phát biểu của mình rằng, cô không muốn bị lệ thuộc hay bó buộc bởi chồng mình là Tổng thống. Chẳng có gì thay đổi so với trước.
Nhiều người còn gán cho bà thêm "mác" người phụ nữ da màu lạnh lùng và nóng tính. Những người ủng hộ đảng Dân chủ của ông Obama thì lại phác họa chân dung phu nhân tân Tổng thống là một người tự chủ, không sợ nói trước đám đông và một phụ nữ hết lòng vì chồng con, coi trọng gia đình hơn sự nghiệp bản thân.
![]() |
|
Michelle được xem là người phụ nữ tự chủ luôn hết lòng về gia đình. Ảnh: Times. |
Trong suốt chiến dịch tranh cử của chồng, Michelle đã có bài phát biểu "chuẩn không cần chỉnh" dài 45 phút. Bài nói này do chính tay bà viết và trình bày một mạch mà không cần phải gạch đầu dòng. Tuy nhiên, phu nhân Obama lại là người thích kiểm soát những kỳ vọng của chồng. Bà muốn mọi người nhận ra rằng Barack Obama không phải là "vị chúa cứu thế tiếp theo, người đang đến để lập lại tất cả. Ông ấy sẽ còn vấp váp, mắc sai lầm và nói nhiều điều khiến mọi người không vừa ý".
Theo Telegraph, năm 1992, hai người kết hôn và có "hai viên ngọc đen" Malia Ann và Sasha. Nhà Obama không có vú em nên trong thời gia hai vợ chồng đi tranh cử, mẹ đẻ Michelle tới giúp họ chăm sóc con cái. Luôn xuất hiện bên chồng trước công chúng hay trong các chuyến đi, Michelle đóng vai trò là trợ lý giúp Obama cân bằng giữa công việc và cuộc sống, sắp xếp mọi việc để hai người có thời gian về thăm nhà.
"Cuộc sống của chúng tôi rất bình thường, chỉ có một chút thay đổi từ khi Obama tranh cử vào nhà Trắng". Bà Obama cho biết vẫn chưa có kế hoạch gì cho tương lai khi đã trở thành bà chủ nhà Trắng. Cố lần, người phụ nữ này từng nói rằng, "công việc của một Đệ nhất phu nhân phụ thuộc vào thời gian, vào con người và nơi họ sống".
Bình Minh

