8 cổ động viên là Hoàng Văn Thảo, Hoàng Huy Hợp, Đỗ Quang Linh, Đỗ Văn Tú, Hoàng Hà Giang, Lưu Trùng Dương, Vũ Mạnh Hà đều ở Hải Phòng và Đinh Trí Mạnh (Thái Bình). Trong số này có Mạnh là sinh viên, Giang là thủ quỹ của một ngân hàng lớn ở Hải Phòng.
Ngoài những người bị đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự, 5 người khác bị xử lý hành chính. Trong đó có người là học sinh, có người do ăn năn, hối hận, khai báo thành khẩn và hành vi chưa tới mức bị xử lý hình sự.
Theo kết luận điều tra, trận đấu giữa đội Thể Công Viettel và Xi măng Hải Phòng chiều 10/6 trên sân vận động Hàng Đẫy với kết quả nghiêng về đội Thể Công khiến CĐV Hải Phòng náo loạn. Từ chiều đến tối cùng ngày sau trận đấu, nhiều người quá khích đã đốt pháo sáng, la ó, bấm còi inh ỏi.
Hành vi gây rối trật tự công cộng kéo dài từ khi vào sân vận động Hàng Đẫy đến khi đoàn cổ động viên ra về trên quốc lộ 5, quận Long Biên và huyện Gia Lâm. Trước khi diễn ra trận đấu, CĐV Hải Phòng đã góp tiền mua pháo sáng, pháo khói mang theo. Trên đường đến sân vận động, tới cầu Chương Dương, họ bắt đầu đốt pháo sáng.
![]() |
Cổ động viên Hải Phòng trong trận đấu chiều ngày 10/6. |
Vũ Mạnh Hà do tức tối vì đội nhà thua, khi kết thúc trận đấu đã ở lại, cùng các những người khác la ó, gây rối. Hà lấy loa chửi bới lực lượng cảnh sát cơ động, bám vào hàng rào ngăn cách khán đài và sân cỏ, nhổ nước bọt.
Khi ra về, tới quốc lộ 5, nhóm CĐV đứng chắn các phương tiện giao thông, gây ách tắc giao thông. Công an phường sở tại đến yêu cầu giải tán, liền bị họ xông vào đánh, giật mũ. Lúc đó Hoàng Văn Thảo nhặt chiếc mũ của một công an mang lên ôtô trêu đùa, kích động những người khác. Đỗ Văn Tú nhảy qua cửa xe ôtô, lao đến đánh anh Tình (đang thực tập tại công an phường), rách má, gẫy răng hàm.
Chiếc xe máy của một cảnh sát cùng tổ công tác với anh Tình cũng bị họ đập tan tành. Chưa dừng lại, nhóm CĐV quá khích còn tấn công người dân và cả cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 5. Chiếc xe đặc chủng bị nhóm người này lật đổ và đập phá. Hoàng Văn Thảo nhặt chiếc mũ bảo hiểm của CSGT, đội lên đầu rồi la hét, nhảy múa, kích động. Hoàng Huy Hợp tham gia gây rối, đập phá.
Cơ quan điều tra nhận định, các bị can khi thực hiện hành vi phạm tội đều muốn gây nên sự náo loạn chung nên phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra. Theo một cán bộ điều tra, nhóm CĐV có những hành vi quá khích như vậy một phần là do tâm lý đám đông, nghĩ rằng công an không thể chống trả và cũng khó bị tìm ra.
Ngoài gây rối trên sân Hàng Đẫy, nhóm CĐV còn gây rối trên sân Lạch Tray Hải Phòng nhiều lần. Hành vi của họ chưa bị xử lý nên đã tỏ ra không sợ.
Việt Dũng