Ngoài việc bị đề nghị truy tố, hành khách Nguyễn Thái Sơn, trú tại phố Yên Thái, quận Tây Hồ, Hà Nội còn bị Vietnam Airlines yêu cầu bồi thường 308 triệu đồng, còn hành khách Lâm Tấn Ngạn, trú tại phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM bị yêu cầu bồi thường 223 triệu đồng. Ngoài ra, Vietnam Airlines còn từ chối vận chuyển đối với 2 hành khách này.
| Theo điều 217, Bộ luật Hình sự: Người nào có một trong các hành vi cản trở giao thông được viện dẫn trong điều luật, sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trong trường hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng bị phạt tù đến 10 năm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 15 năm... |
Hai hành khách này bị đề nghị truy tố về tội danh Cản trở giao thông đường không theo Điều 217, Bộ luật Hình sự.
Ngày 18/8, chuyến bay mang số hiệu VN 267, đường bay Nội Bài - Cam Ranh, hành khách Sơn đã có hành vi "nói đùa" về việc có bom trên chuyến bay với một đồng nghiệp. Câu nói vô tình lọt vào tai một tiếp viên hàng không đứng gần đó. Ngay sau đó, sự việc được loan báo cơ cơ trưởng. Chuyến bay bị hoãn lại mất 4 giờ để kiểm tra an ninh.
Tuy nhiên, chỉ sau sự việc trên chưa đầy 2 tháng, hành khách Lâm Tấn Ngạn đã nói đùa với cô tiếp viên hàng không rằng trong valy mình có lựu đạn trên chuyến bay Hà Nội - TP HCM vào ngày 18/10. Chuyến bay này cũng bị hoãn lại 3 giờ sau mới cất cánh.
K. Ngọc