Một chuyên gia tình dục nổi tiếng nói một câu như sau: “Không có người phụ nữ lạnh nhạt, mà chỉ có những người đàn ông ngu đần”. Đây dĩ nhiên là một lời nịnh khéo phụ nữ.
Nhưng người vợ có hưng phấn được hay không? Làm thế nào nảy sinh hưng phấn luôn được quyết định bởi sự dẫn dắt của người chồng:
Tôn trọng, nhẫn nại, nhiệt tình trong chuyện yêu đương. Hành vi thô bạo làm cho người vợ lạnh nhạt và khiến cho người chồng do dự thiếu quyết đoán.
Trong cuộc sống sinh hoạt tình dục văn minh, người chồng nên áp dụng biện pháp đúng đắn với vợ vào những thời gian thích ứng. Lúc này bạn vuốt ve, ôm ấp nhiều hơn sẽ có thể đốt cháy được “ngọn lửa đã bắt đầu ngấm ngầm cháy”.
Nhiều người vợ rất buồn, vì người chồng chỉ coi sinh hoạt tình dục là chuyện đáp ứng thoả mãn cho họ. Sau khi thoả mãn, đạt được mục đích, họ vứt bỏ những hành vi thân mật. Làm như vậy, người vợ cảm thấy mình bị lợi dụng và bị vứt bỏ.
Những người chồng này không hề chú ý rằng, cuộc sống sinh hoạt vợ chồng là một quá trình hoàn chỉnh. Người vợ rất chú trọng lời nói, cử chỉ dịu dàng thân mật trước và sau khi gần gũi. Nếu như người chồng vừa đạt được mục đích liền xa rời vợ, thì chẳng còn thi vị gì nữa.
(Theo Gia Đình)