![]() |
Chùa Vàng ở Bangkok, Thái Lan. |
Thái Lan đang cạnh tranh với hai nước láng giềng Singapore và Malaysia, với mục tiêu trở thành “điểm đến hấp dẫn” đối với du khách thế giới. Tuy nhiên, theo thiếu tướng cảnh sát Panya Mamen, phụ trách giám sát du lịch, những mặt yếu kém của ngành công nghiệp không khói Thái Lan cần phải sớm được khắc phục một cách kiên quyết thì mục tiêu đó mới có thể đạt được.
Trong 6 tháng đầu năm nay, bọn tội phạm nước ngoài lừa gạt du khách đã tăng đến mức đáng lo ngại. Nổi cộm nhất là các du khách Nhật Bản thường bị các băng nhóm tội phạm người Philippines dụ dỗ cờ bạc. Không ít du khách bị chúng lừa mua một loại hóa chất với giá cao để tẩy rửa những đồng tiền giấy bị vấy mực, thực tế là những mảnh giấy tiền giả. Nạn móc túi phổ biến nhất tại các điểm thắng cảnh lớn, các chợ vào ngày cuối tuần, đặc biệt là chợ Chatuchak. Tại đây cảnh sát Thái Lan đã bắt được 19 tên móc túi chuyên nghiệp người nước ngoài. Sân bay cũng là địa bàn kiếm ăn của bọn trộm cắp. Các băng nhóm trộm cắp có sự câu kết chặt chẽ giữa bọn tội phạm người Thái và người nước ngoài.
Thiếu tướng Mamen khuyến cáo du khách nước ngoài không nên nhẹ dạ đi các xe buýt liên tỉnh mà không đăng ký phục vụ du lịch vì có nhiều tên trộm trà trộn. Ông đặc biệt lưu ý du khách khi gặp sự cố cần báo động ngay cho trung tâm cảnh sát bảo vệ du lịch có số điện thoại 1155 thay vì báo cho cảnh sát địa phương. Du khách tuyệt đối không được trao thẻ tín dụng cho người không quen biết vì chỉ trong một phút các băng nhóm làm thẻ giả có thể sao chép mã số thẻ hoặc cướp thẻ để mua hàng.
Theo Người Lao Động, du khách cũng tránh đi theo các “tour Zero Dollar” - chương trình mà các du khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản bị lừa nhiều nhất - để khỏi bị lừa mua hàng kém chất lượng với giá đắt, không mua vé xem các chương trình biểu diễn “treo đầu dê bán thịt chó” hoặc đổi tiền qua bọn môi giới tại các trạm thu đổi ngoại tệ bất hợp pháp.