Chị Linh là gái gốc Hà Nội. Thời con gái, chị đem lòng yêu người đàn ông ở tỉnh khác đã có vợ con ở quê. Chuyện tình của hai người rồi cũng bị người vợ chính thức biết. Khi có bầu với anh này, chị đã chấp nhận để anh ta đón vợ con dưới quê lên Hà Nội sống chung.
Hàng ngày, người “chồng hờ” qua lại giữa vợ chính thức và vợ không hôn thú. Cuộc sống “một ông hai bà” diễn ra trong nhiều năm đến khi con của chị Linh khôn lớn, mọi việc không còn êm đềm như trước.
Thời gian đầu, hàng xóm nơi chị Linh ở chứng kiến cảnh hai người phụ nữ giáp mặt nhau nhưng chỉ có cái nhìn ngượng ngập, sau đó là khó chịu, thỉnh thoảng cãi cọ. Dân phố cũng khó hiểu việc chị Linh chấp nhận để "người thứ ba" sống ở nhà mình.
Trong khi đó, anh chồng "hờ" không dứt được tình với vợ có hôn thú, qua lại giữa hai người phụ nữ trong một căn nhà. Anh ta "chia" ngày để "đi, về" giữa hai vợ. Chị Linh lai lưng làm việc kiếm tiền nuôi con và chu cấp cho "chồng hờ". Người vợ kia kiếm sống bằng công việc tự do.
Nhưng đến khi con lớn, tình cảm cũng "nhạt" dần, chị Linh sống xa cách và hay cãi nhau với anh "chồng hờ". Một lần, chị tuyên bố sẽ sống cho bản thân, tuy nhiên vẫn dành cho "chồng hờ" căn gác trên tầng 2. Sau đó, chị Linh lao vào cuộc tình với những người đàn ông trẻ. Nhiều lần, chị Linh để bạn trai đến đón ngay trước nhà, mục đích để “chồng hờ” nhìn thấy.
Người "chồng hờ" cũng trả đũa, anh ta tìm những phụ nữ trẻ để yêu đương. Chị Linh biết chuyện và muốn "tống cổ" anh ra khỏi nhà sau gần 20 năm chung sống. Chị đã nhờ luật sư Trịnh Trực tư vấn để giải quyết ly dị và chia tài sản.
Luật sư Trịnh Trực cho biết, trong nhiều năm làm nghề, trường hợp của chị Linh là hiếm gặp. Giữa hai người không đăng ký kết hôn thì sẽ không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Điều 87 Luật Hôn nhân và gia đình: "Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng...". Như vậy, giữa hai người không cần phải ra tòa ly dị.
"Sau những lần tư vấn, chị Linh vẫn muốn được tòa giải quyết chuyện phân chia tài sản", luật sư Trực kể. Tuy nhiên, ông Trực cho rằng, Luật cũng quy định, trường hợp chị Linh không đăng ký kết hôn nay muốn chấm dứt việc chung sống để lấy người khác thì phải làm đơn gửi đến tòa án cấp quận, huyện nơi đang cư trú để đề nghị giải quyết. Tài sản chung sẽ được chia theo thỏa thuận của các bên; nếu không thỏa thuận được thì tòa án sẽ giải quyết.
Khi ra tòa, người "chồng hờ" phải ra đi với hai bàn "tay trắng". Chị Linh chỉ để anh ta mang theo chiếc xe SH chị mua cho trước đó.
* Tên nhân vật đã thay đổi
Việt Dũng