Dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ S.Jickells, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Kings ở Anh đã quan sát các thành phần hóa học của dấu tay và xem xét chúng biến đổi ra sao theo thời gian. Theo tiến sĩ Jickells, khi người ta chạm vào bất cứ thứ gì, rất nhiều chất còn dính lại trên bề mặt vật thể.
Đó là các phần tử chất béo (lipid), còn được gọi là squalene vốn hiện diện dày đặc trên dấu tay. Tuy nhiên, squalene sẽ phân hủy sau một thời gian nhất định và khiến cho các phương pháp xưa nay không thể lấy lại dấu vân tay sau một thời gian nào đó. Khai thác điểm này, nhóm nghiên cứu đã xác định được lối sống của đối tượng nhờ phân tích thành phần hóa học của các chất để lại ở dấu vân tay.
(Theo Thanh Niên)