Theo VnExpress, người bán đấu giá tài sản phải niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá. Thời gian thông báo chậm nhất là 7 ngày đối với động sản và 30 ngày đối với bất động sản, trước ngày mở cuộc bán đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản có yêu cầu, thời hạn niêm yết sẽ được rút ngắn.
Theo Nghị định trên, các loại tài sản bán đấu giá gồm có tài sản để thi hành án, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản thuộc sở hữu tổ chức, cá nhân có yêu cầu bán đấu giá. Việc bán đấu giá được thực hiện theo hợp đồng Ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Đối với tài sản đã bán đấu giá, theo Nghị định, cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua được tài sản. Thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu là 30 ngày, kể từ ngày nhạn đủ hồ sơ.