![]() |
Thông tin tác động lớn đến giá chứng khoán. |
Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) vừa có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính nhanh chóng chuyển đổi các trung tâm giao dịch chứng khoán thành các công ty cổ phần. VAFI bày tỏ lo ngại mô hình hoạt động hiện nay tạo cơ hội cho thông tin giao dịch nội gián ngày càng phát triển tại các trung tâm giao dịch chứng khoán.
Các công ty niêm yết và đăng ký giao dịch không được công bố thông tin rộng rãi trong cùng một thời điểm, mà phải gửi thông tin cho Trung tâm giao dịch chứng khoán trước để các trung tâm này công bố. Cơ chế này có thể làm phát sinh tình trạng rò rỉ thông tin trước khi được đưa ra công chúng.
Giao dịch nội gián là việc tổ chức hoặc cá nhân mua bán chứng khoán khi biết được thông tin nội bộ về tổ chức phát hành có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán trong khi các thông tin này chưa được công bố ra công chúng. Ví dụ, vào cuối năm tài chính, tổng kết hoạt động công ty có tỷ suất lợi nhuận 60% nhưng chưa được công bố. Thành viên hội đồng quản trị có thể lợi dụng báo cho người nhà mua khối lượng lớn cổ phiếu, chờ đến khi công bố thông tin giá cổ phiếu tăng, họ bán ra, thu chênh lệch giá lớn. |
Tại nhiều phiên đấu giá, thông tin nội gián về danh sách các nhà đầu tư tổ chức ( trong nước và nước ngoài) tham gia đấu giá cổ phần bị rò rỉ phổ biến và trở thành cơ chế xin cho. Tình trạng này gây thiệt hại cho đông đảo nhà đầu tư cá nhân không có mối quan hệ.
Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính đề xuất cho phép các doanh nghiệp công bố thông tin gửi đồng thời cho Trung tâm giao dịch chứng khoán và các cơ quan thông tin đại chúng.
Trao đổi với VnExpress về đề xuất này, ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho rằng không thể thực hiện như vậy. Lý do là cơ quan quản lý thị trường phải là đầu mối tiếp nhận thông tin, có những thông tin nhạy cảm, đôi khi phải cho dừng giao dịch rồi mới công bố. VN chưa xảy ra trường hợp này nhưng trong tương lai gần có thể xảy ra. Ông Dũng cũng thừa nhận các trung tâm giao dịch chứng khoán phải quản lý chặt chẽ hơn nữa đề phòng rò rỉ thông tin bởi hiện nay tin từ các doanh nghiệp được chuyển sang phòng đăng ký giao dịch, tại đây nhân viên soạn tin trình lãnh đạo trung tâm rồi mới công bố ra thị trường.
(Theo VnExpress)