![]() |
ĐATP (áo xanh) phải làm lại ở hạng nhất. |
Theo đó, Ban kỷ luật dự định đưa ĐATP xuống chơi ở giải hạng Nhất kể từ mùa giải 2005-2006, tước hết danh hiệu (đội hạng ba giải hạng nhất mùa bóng vừa qua), tiền thưởng của ĐATP. Đề xuất này được căn cứ từ điều 77 của quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp.
Theo quan điểm của các thành viên ban kỷ luật, hành vi trích tiền hối lộ tổ trọng tài Lê Văn Tú của một nhóm lãnh đạo ĐATP là mang tính tập thể và diễn ra có thể không chỉ một lần. Thời điểm mà họ thực hiện các hành vi đó khi đang còn là đội hạng nhất, với mục đích được thăng hạng nên việc loại họ khỏi giải chuyên nghiệp là mức kỷ luật hợp lý.
Trường hợp đội Cần Thơ, mà cụ thể là giám đốc Sở TDTT Lê Văn Cường, đưa hối lộ 10 triệu đồng cho trọng tài Vũ Trọng Chiến thông qua Lương Trung Việt ở giai đoạn "sống còn" với mục đích trụ lại hạng Nhất mùa bóng 2004 là rất rõ ràng. Vì lý do này, đội Cần Thơ bị đề xuất đưa xuống hạng nhì kể từ mùa bóng 2005-2006.
Điều đáng ngạc nhiên là khi cơ quan điều tra triệu tập ông Cường và trọng tài Chiến ra Hà Nội làm việc thì tập thể lãnh đạo Sở TDTT Cần Thơ đã làm một lá đơn gửi VFF tường trình rằng việc ông Cường đưa tiền qua Lương Trung Việt cho Chiến chỉ là "quà biếu".
Thậm chí, trọng tài Chiến cũng rất ngoan cố trong vụ này. Các bản khai tại cơ quan điều tra khác hẳn bản tường trình mà ông Chiến gửi cho VFF theo yêu cầu. Thường trực VFF sẽ xem xét các đề xuất kỷ luật này trước cuộc họp báo chính thức vào giữa tuần sau.
(Theo Tuổi Trẻ)