Nhu cầu các khóa học MBA tăng mạnh nhất ở Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc. |
Nhiều trường đã thiết lập quan hệ với các đại học trong khu vực trong khi những trường khác lập các cơ sở đào tạo ngay tại các nước bản địa có liên hệ với các làng đại học trong nước. Các “sản phẩm” bao gồm từ những bằng cấp quản trị kinh doanh (MBA) đến các khóa học chú trọng vào những yêu cầu riêng của các công ty trong khu vực.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa vẫn đang tiếp tục, các cơ sở giáo dục châu Á nhanh chóng hiểu rằng họ cần phải có các khóa học trang bị cho học viên kiến thức về văn hóa và kinh doanh từ các khu vực khác trên thế giới. Số lượng người tham gia các khóa đào tạo về quản lý được dự đoán sẽ còn gia tăng đáng kể nhờ sự cạnh tranh lành mạnh giữa các công ty châu Á trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân tài quản lý. Tập đoàn tài chính Citigroup dự đoán khu vực châu Á, không kể Nhật Bản, sẽ tăng trưởng 5,6% trong năm 2005, vì thế càng làm tăng nhu cầu đào tạo quản lý ở châu lục này.
Tại đảo quốc Singapore, trường Kinh doanh Nanyang đang đưa ra chương trình đào tạo MBA chuyên ngành quản lý (EMBA) liên kết với trường Kinh doanh Berkeley của Đại học California. Các sinh viên EMBA cũng có thể chọn tham gia Chương trình Quản lý Nâng cao Berkeley-Nanyang (AMP) để kiếm điểm chứng chỉ cho bằng cấp của họ. AMP cung cấp kiến thức về quản lý của Mỹ và cách thức các công ty phương Tây tiếp cận với các thách thức trong kinh doanh. Nếu theo học trình bình thường, chương trình EMBA kéo dài 18 tháng, phần lớn học vào cuối tuần. Các sinh viên cũng được phép hoàn tất các tín chỉ tại trường Berkeley. Chi phí cho năm học 2005-2006 ở đây là 13.500 USD.
Tại Thái Lan, Đại học Chulalongkorn liên kết với Trường Quản lý Kellog và Trường Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania của Mỹ thành lập Viện Quản lý Kinh doanh Sasin. Sasin sử dụng một đội ngũ kết hợp các giảng viên địa phương và các giáo sư thỉnh giảng từ Mỹ, cung cấp các khóa học MBA, EMBA và một loạt khóa đào tạo quản lý khác. Một khóa học toàn thời gian 2 năm ở Sasin có chi phí 23.000 USD. Giám đốc Sasin, giáo sư Toemsakdi Krishnamra, cho biết các chương trình đào tạo của nhà trường đã thay đổi đáng kể trong những năm qua nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của sinh viên.
Tại Hong Kong, trung tâm kinh tế, tài chính của châu Á, trường Kinh doanh Richard Ivey lập một cơ sở đào tạo vào năm 1998 và cung cấp một chương trình MBA được nhật báo tài chính Financial Times xếp ở vị trí thứ nhất trong cuộc khảo sát năm 2005. Khóa học này có chi phí 67.000 USD. Elrich Almasy, phụ trách khoa phát triển quản lý tại Ivey, cho biết tại Hong Kong có nhu cầu đặc biệt cao về các khóa học dành riêng cho các công ty khách hàng riêng rẽ.
Tại Trung Quốc, nơi tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đang đem đến những đổi thay đáng kể ở nước đông dân nhất thế giới, nhu cầu các khóa đào tạo quản lý tiếp tục gia tăng. Trường Kinh doanh Quốc tế Trung-Âu (CEIBS) có các cơ sở đào tạo tại Thượng Hải, Bắc Kinh và Thâm Quyến. Được thành lập năm 1994, CEIBS là liên doanh giữa Đại học Giao thông Thượng Hải và Quỹ Phát triển Quản lý châu Âu (EFMD). Hoạt động với sự hỗ trợ tài chính của chính quyền Thượng Hải và Liên hiệp châu Âu, CEIBS hiện là 1 trong 50 trường kinh doanh tốt nhất thế giới. CEIBS cung cấp các khóa MBA toàn thời gian sử dụng hoàn toàn tiếng Anh, cũng như các khóa học EMBA. Từ khi bắt đầu khóa học đầu tiên năm 1995, CEIBS đã cho ra lò hơn 2.800 nhà quản lý.
Theo Người Lao Động, hầu như mỗi tháng đều có thêm nhiều học viện trên toàn cầu nhận ra nhu cầu lớn ở châu Á và đầu tư xây dựng các cơ sở và chương trình đào tạo mới ở đây. Đây rõ ràng là một lĩnh vực đầu tư mới mẻ và hấp dẫn ở châu Á.