![]() |
Ruộng rau muống hơn 550m2 của chị Trương Thị Châu ở khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM (cách vị trí axit đổ tràn trên đường hơn 70m) bị axit clohydric đậm đặc chảy theo đường cống thoát nước tràn vào đám rau muống làm cháy rụi như bị luộc nước sôi. |
Chị Quách Thị Lan (trú tại số 137 QL 1A), một trong năm căn hộ bị axit chảy vào nhà, cho biết ba cháu nhỏ đưa vào cấp cứu tại bệnh viện bị bỏng không nặng đều đã về nhà. Một vài trường hợp bỏng nhẹ bà con tự chăm sóc lấy.
Tuy nhiên thiệt hại về vật chất khá nặng. Một số tôn bị thủng do hơi axit, cửa sắt bị ăn mòn, nhiều quần áo bị mục chỉ cần kéo nhẹ là rách bươm.
Ông Nguyễn Văn Được, chủ hộ 137/3 QL 1A, nói rằng nhà ông bị thiệt hại gần 100kg cá trê giống đang vào thời kỳ chuẩn bị sinh sản. Hiện nay nước trong ao tuy đã được pha loãng nhưng mùi axit vẫn còn.
Theo mô tả của người dân ở khu phố 5, lúc axit chảy xuống đất đã chuyển thành màu xanh, còn hơi thì bốc lên nồng nặc, những người chịu ảnh hưởng phải “bỏ của chạy lấy người”.
Anh Nguyễn Đồng, một trong những nạn nhân của vụ chảy tràn axit, bức xúc nói rằng đã ba ngày rồi nhưng mùi của axit vẫn cứ hừng hực, gây mệt mỏi, khó chịu và đau đầu cho những người xung quanh. Mấy ngày qua gia đình anh phải đi ngủ nhờ nhà người quen.
Hiện hầu hết bà con đều sợ axit còn tiềm ẩn trong môi trường sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp buộc người gây tai nạn phải bồi thường thỏa đáng.
![]() |
Mặc dù tai nạn xảy ra từ buổi sáng 28/7 nhưng đến chiều cùng ngày lực lượng chuyên nghiệp mới đến thu dọn, xử lý hơn 12.000 lít axit chảy vào nhà dân. |
Ông Nguyễn Đăng Khuê, cán bộ Công ty Môi Trường Xanh, cho biết công ty được hợp đồng xử lý sự cố tràn axit này. Chiều 28/7, công ty đã cho lấy đi lớp đất mặt nhiễm axit và sau đó rải hóa chất để trung hòa. Riêng trường hợp nền nhà và tường gạch, nhiều hộ không đồng ý cạy gạch nên không thể xử lý bên trong nhà được.
Liên quan vụ đổ axit, Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) TP HCM vừa có báo cáo UBND TP. Theo đó, sau khi sự cố xảy ra, chiều cùng ngày, cán bộ sở đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.
Theo hóa đơn vận chuyển, giao hàng thì chiếc xe chở 13.480 kg axit HCL 32% cho Công ty TNHH Vedan VN cung cấp cho Công ty TNHH Hùng Nguyên. Khi xe bị tai nạn, bốn bồn chứa axit trên xe đổ xuống đường, đất, vỉa hè, chảy tràn vào hẻm, nhà dân, dẫn vào cống và đưa ra rạch phía sau. Qua khảo sát, có ít nhất bốn hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp.
Phó giám đốc Sở TNMT Nguyễn Văn Chiến, cho biết, tại hiện trường axit chảy xuống đất chuyển thành màu vàng xanh, hơi axit bốc lên nồng nặc khiến các hộ dân trong khu vực phải di tản. Công an quận Thủ Đức cũng đã thu thập các chứng cứ và lấy lời khai các bên liên quan.
Sở TNMT đã liên hệ Công ty Môi Trường Xanh cùng Phòng TNMT quận Thủ Đức tiến hành khảo sát, đề xuất biện pháp đào lớp đất bị axit thấm vào và giao Công ty Môi Trường Xanh xử lý theo quy định. Khối lượng này hơn 100 m3 trên diện tích khoảng 200 m2, đào sâu khoảng 0,5 m. Với lượng axit chảy tràn vào nhà các hộ dân thì dùng nước, kết hợp với soda xịt rửa pha loãng, giảm nồng độ. Phòng quản lý môi trường (Sở TNMT) cho biết việc khắc phục ô nhiễm đã hoàn thành.
Liệu về lâu dài có ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh khi lượng axit khá lớn đã tràn vào cống và ra sông? GS.TS Trần Mạnh Trí, Giám đốc Trung tâm Công nghệ hóa học và môi trường TP HCM, cho biết HCL là một loại axit vô cơ nên không độc hại. Axit chỉ tác hại trực tiếp ngay khi xảy ra sự cố.
Nếu ở trong môi trường, chỉ sau vài cơn mưa hoặc xử lý bằng cách xịt nước làm loãng, đồng thời rải carbonat natri (NaCO3) hay còn gọi là bột soda sẽ làm sạch môi trường. Tuy nhiên, Sở TNMT cho biết, đang liên hệ với Trung tâm Sức khỏe Lao động và môi trường TP đến hiện trường đo đạc, đánh giá về đề xuất hướng xử lý cụ thể.
- Theo Phòng quản lý môi trường, thông tư hướng dẫn của Liên bộ Công nghiệp và TNMT chỉ quy định kho chứa hóa chất phải có trang bị dụng cụ bảo hộ lao động, phương tiện PCCC. Riêng quá trình vận chuyển có đảm bảo an toàn hay không thì thuộc thẩm quyền kiểm tra, xử lý của ngành công an. Một cán bộ phòng cũng cho biết qua kiểm tra hiện trường, lượng axit đựng trong bồn nhựa đúng quy định. Tuy nhiên các thùng này không được ràng bằng lưới thép xung quanh nhằm tránh va đập trong quá trình vận chuyển. Một tiến sĩ ngành môi trường nói rằng qua hình ảnh chụp trên báo cho thấy phương tiện chở axit đã vi phạm các quy định về chuyên chở hóa chất. Theo quy định, xe chở hóa chất phải là xe chuyên dùng, có treo biển báo ở nơi dễ thấy để các phương tiện khác tránh trong quá trình lưu thông, nhằm hạn chế xảy ra sự cố. Mặt khác, bồn đựng hóa chất phải là loại chống ăn mòn và chịu được va đập. |
(Theo Tuổi Trẻ)