Thiết kế
Galaxy J7+ hoàn thiện bằng kim loại nguyên khối, vẫn mang ngôn ngữ thiết kế của dòng Galaxy J. Máy không quá mỏng nhưng được bo tròn ở 4 góc mặt lưng giúp cảm giác cầm nắm ôm tay, dễ chịu. Màn hình cong 2.5D, có viền hai bên mỏng, viền trên và dưới cũng được làm nhỏ tối đa giúp máy gọn gàng dù sở hữu kích thước màn hình 5,5 inch. Mặt sau đơn giản với hai dải ăngten mờ và mỏng chạy ở phía trên và dưới. Cụm camera kép phẳng bố trí ở trên đèn flash LED và logo Samsung.
Loa ngoài được dịch lên phía trên cạnh phải ngay trên phím nguồn. Cạnh trái là phím tăng giảm âm lượng và khe SIM. Galaxy J7+ vẫn trang bị cổng âm thanh 3,5mm nhưng chưa hỗ trợ USB Type-C mà vẫn sạc và kết nối qua microUSB. Máy không có phím tắt truy cập trợ lý ảo Bixby mà thay bằng thao tác vuốt từ cạnh màn hình từ trái sang phải. Máy có hai màu sắc lựa chọn là đen và vàng.
Thiết kế Galaxy J7+ khá hợp mắt, trải nghiệm cầm nắm tốt dù không quá ấn tượng.
Camera
Galaxy J7+ là smartphone thứ hai của Samsung trang bị camera kép phía sau và là điện thoại tầm trung đầu tiên của hãng có tính năng này. Giống như đàn anh Galaxy Note 8, máy đem đến khả năng chụp xóa phông ấn tượng, có thể lựa chọn mức độ xóa phông cho ảnh sau khi chụp.
Cùng trang bị camera kép như Galaxy Note 8 nhưng cấu hình phần cứng của Galaxy J7+ có sự khác biệt. Đàn anh dòng Note có hai camera cùng 12 megapixel, một góc rộng và một tele, khẩu độ lần lượt là f/1.7 và f/2.4. Trong khi đó, cụm máy ảnh ở mặt sau Galaxy J7+ gồm camera 13 megapixel khẩu độ f/1.7 và camera 5 megapixel khẩu độ f/1.9 đều là góc rộng. Chính sự khác biệt khiến Galaxy J7+ không có chế độ zoom quang học như flagship Galaxy Note 8.
Bù lại, khả năng chụp xóa phông của điện thoại tầm trung Samsung không thua kém. Trong điều kiện đủ sáng, ảnh chụp xóa phông từ Galaxy J7+ làm nổi bật chủ thể với độ chi tiết tốt, màu sắc chân thực, nền được xóa tự nhiên. Khi chụp thiếu sáng, smartphone Samsung vẫn làm khá tốt nhờ khẩu độ lớn f/1.7 của camera 13 megapixel. Tuy vậy, người dùng cần giữ chắc tay khi cầm máy để chụp tránh hiện tượng nhòe bởi cả hai camera của Galaxy J7+ đều không hỗ trợ chống rung quang học OIS.
Chế độ Pro ở camera Galaxy J7+ cắt giảm so với Galaxy Note 8 khi chỉ cho phép tùy chỉnh EV, cân bằng trắng và ISO. Tuy nhiên, người dùng có thể sáng tạo ra nhiều tác phẩm trong điều kiện chụp khó bằng việc thay đổi các thông số.
Điểm nhấn trên Galaxy J7+ còn là camera selfie có độ phân giải lên tới 16 megapixel khẩu độ lớn f/1.9 hỗ trợ tính năng xóa phông Selfie Focus. Mặt người được làm nổi bật, với mức độ "ảo" vừa phải, không quá lố. Ngoài ra, máy ảnh trước cũng tích hợp sẵn chế độ làm đẹp khuôn mặt, Stickers giúp chèn một số biểu tượng vui nhộn.
Phần cứng, hiệu năng
Galaxy J7+ trang bị màn hình 5,5 inch Full HD công nghệ Super Amoled tỷ lệ 16:9 cho chất lượng hiển thị tốt, trong trẻo, độ sáng cao, màu sắc chân thực hỗ trợ tính năng của các dòng máy cao cấp và cận cao cấp là Always On Display. Phần cứng của máy gồm vi xử lý 8 nhân Helio P25, RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB, pin 3.000 mAh. Cấu hình của Galaxy J7+ ở mức đủ dùng, hoàn thành tốt các tác vụ cơ bản như lướt web, Facebook, check mail, xem YouTube, nghe nhạc, chơi các games không đòi hỏi mức đồ họa cao.
Máy cài hệ điều hành Android 7.1.1 và có thể nâng cấp lên 8.0. Giao diện Samsung Experience 8.5 đơn giản, thân thiện giúp Galaxy J7+ khai thác tốt phần cứng. Dung lượng pin 3.000 mAh của Galaxy J7+ nhỏ hơn người tiền nhiệm Galaxy J7 Pro 2017 là 3.600 mAh. Thời lượng sử dụng không quá ấn tượng nhưng Galaxy J7+ vẫn đủ hoạt động trong một ngày với thời gian on-screen khoảng hơn 7 tiếng.