
Trần Văn Dương tại tòa. Ảnh: Sơn Thủy.
Theo cáo trạng, 19h ngày 4/2/2019 (30 Tết), Trần Văn Dương cùng 6 người bạn, 4 nam, 2 nữ nhậu xong ở nhà một người hàng xóm. Sau đó, 7 người rủ nhau ra bãi cát bên sông Thu Bồn, xã Quế Lâm, gom củi đốt lửa rồi ngồi nhậu để đón giao thừa Tết Kỷ hợi.
22h, anh Lê Văn Quang (22 tuổi trú cùng xã) và Trần Ngọc Ánh cùng ba người bạn đi bộ đến chỗ Dương. Khi gần đến nơi Dương đang nhậu, anh Ánh có đốt một quả pháo tự chế bằng diêm phát ra tiếng lớn khiến nhóm của Dương giật mình.
Bực tức việc này, Dương lấy một cành cây dài hơn 1 m trong đống lửa đi về chỗ Quang và hỏi "ai đốt pháo" nhưng cả nhóm của anh Quang không ai trả lời.
Dương cho rằng Quang là người đốt pháo nên dùng cây đánh vào đầu khiến nạn nhân chết vì chấn thương sọ não.
Ngày 10/9, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Trần Văn Dương (xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn) 20 năm tù về tội Giết người theo điều 123, Bộ luật hình sự 2015.