Hai cải tiến quan trọng của LG 42PC1R là sử dụng bộ xử lý hình ảnh Engine XD và bộ lọc Clear Filter đã mang đến một chất lượng ấn tượng. Engine XD mang lại độ tương phản cao 10.000:1, nâng cao chất lượng hình ảnh cho các nguồn tín hiệu analog. Trong khi, Clear Filter được dùng thay thế cho kính lọc giúp tăng độ rõ nét, mang lại góc nhìn rộng 160 độ, độ sáng 1.200cd/m2 và hạn chế sự phản chiếu ánh sáng từ đèn phòng.
TV LG 42PC1R hiển thị tốt màu đen, tươi tắn màu lục, xanh dương, đỏ; và thể hiện tự nhiên màu da. Dù chưa thể hiện rõ một số sắc độ tối nhất, LG 42PC1R thể hiện đầy đủ sắc độ màu trắng. Khi kết nối với máy tính, TV thể hiện sắc nét cả co chữ nhỏ, màu sắc trung thực và tự nhiên. Bộ dò sóng truyền hình khá nhạy nên bắt đủ các kênh truyền hình. Công nghệ lọc 3D kỹ thuật số (3D digital comb filter) có khả năng giảm thiểu nhiễu hạt và cho chất lượng hình ảnh tốt hơn.
TV plasma LG 42PC1R. |
Chế độ PiP (Picture in Picture) cho phép chia hình linh hoạt: chia đôi, khung hình lớn với khung hình nhỏ, khung hình lớn với ba khung hình nhỏ (chế độ POP-Picture out of Picture). Bạn có thể điều chỉnh độ lớn (3 mức, tối đa bằng 1/4 màn hình) và vị trí (theo 4 góc màn hình). Trong chế độ POP, ba khung hình nhỏ có thể tuần tự hiển thị và chuyển đổi lần lượt qua tất cả các kênh truyền hình đã lưu.
Có nhiều chế độ phóng khung hình để lựa chọn, gồm 4:3, 16:9, Spectacle kéo dãn chiều ngang tự do, Full kéo dãn cả hai chiều cho đầy khung hình, Original giữ nguyên khung hình gốc, 14:9 kéo dãn khung hình 4:3 ra đầy hai bên và Zoom phóng lớn khung hình. Hình ảnh phóng lớn vẫn giữ được sự cân xứng và không bị vỡ.
Chế độ hình ảnh (PSM-picture status memory) có cấu hình tự động, ba chế độ lập sẵn (dynamic, standard, mild) và hai chế độ của người dùng. Chế độ màu sắc (CSM-colour status memory) cũng có ba chế độ lập sẵn (cool, normal, warm). Ngoài ra, có một chế độ người dùng cho phép chỉnh độc lập các kênh màu đỏ, lục, xanh dương. LG 42PC1R còn hỗ trợ chuẩn âm thanh SRS TruSurround XT, cung cấp sẵn chế độ Surround Max, nghe nhạc, xem phim, thể thao. Ngoài ra, TV này có chức năng tự động giới hạn âm lượng AVL (Auto Volume Leveller) để không có những tiếng ồn quá lớn phát ra đột ngột.
LG 42PC1R trang bị đầy đủ các cổng giao tiếp video thông dụng như component (x2), S-Video, AV (xuất/nhập), RGB và giao tiếp DVI/HDMI (High Definition Multimedia Interface) của thế hệ video HD thời thượng. Màn hình có chức năng khóa trẻ em, chế độ Low Power tiết kiệm điện (giảm độ sáng màn hình) và tiện ích ISM (image sticking minimization) để hạn chế hiện tượng bóng ma bằng chế độ hiện màn trắng (white wash). Lưu ý, LG 42PC1R không kèm cáp nối tín hiệu.
Bộ điều khiển của LG 42PC1R được thiết kế chuẩn, có thể dùng để điều khiển đầu DVD, VCR, ampli (danh sách thiết bị tương thích khá nhiều và có trong sách hướng dẫn). Tuy nhiên, bộ điều khiển không có sẵn nút chỉnh chế độ màu, âm thanh, hình ảnh. Kích thước của TV này là 749 x 1129 x 380 mm, trọng lượng 30 kg.
(Theo Thế Giới Vi Tính)