Đầu tháng 11, trên thị trường hoa tại Hà Nội xuất hiện các cành đào rừng, lê chi chít nụ, hoa và lộc, có giá bán từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng mỗi cành. Ngạc nhiên vì hoa đào nở trái mùa, nhiều gia đình săn lùng mua để cắm hoặc làm quà.
Một tuần trước trong một lần lướt mạng xã hội, chị Kim Oanh (Đống Đa) thấy bài rao bán đào rừng trong khi gần ba tháng nữa mới đến Tết. Bị thu hút bởi những bông đào màu hồng phấn, chị Oanh thích thú đặt mua một cành giá 300.000 đồng cắm trong nhà. "Tôi ở chung cư, diện tích nhà nhỏ nên chỉ mua cành bé, nếu nhà rộng sẽ mua cành to chơi cho đẹp", chị Oanh nói và cho biết so với hoa đào chính vụ, các cành đào này ít nụ hơn, cánh hoa mỏng, thân không mập bằng. Mức giá bán cũng cao hơn. "Nhưng trong những ngày dịch bệnh, cảm giác được ngắm cành đào nở vào thời tiết thu se lạnh, tâm hồn thoải mái đôi phần. Chưa kể, có cành đào trong nhà cũng thấy ấm cúng như xuân đang về", chị Oanh nói.
Cũng tìm mua đào rừng trái vụ chơi trước Tết, anh Nguyễn Đăng Huy (30 tuổi, Tây Hồ) đến tận nơi bán đào ở Thanh Trì để xem và chọn được một cành đào ưng ý, thay vì đặt online. Qua vài lần được chủ cửa hàng giới thiệu, anh Huy chọn mua một cành đào cao 2 m, nhiều hoa với giá 1,6 triệu đồng.
Chị Phùng Thanh Huyền (23 tuổi, Hà Đông) chờ gần một tuần để mua cành lê rừng trái mùa. Một lần sang nhà bạn chơi, chị Huyền bất ngờ khi thấy có cành lê trắng trưng trong nhà. "Tôi khá bất ngờ khi nay mới là tháng 11 đã có hoa lê", chị Huyền cho biết mọi năm hoa lê thường được bày bán ở dọc đường Lạc Long Quân (Tây Hồ) hay ở các chợ hoa Hà Nội vào tháng 2, tháng 3 dương lịch. Thấy hoa nở sớm, đẹp nên chị Huyền xin địa chỉ, đặt mua trên chợ hoa online một cành lê giá 1,5 triệu đồng mang đến cơ quan cắm.
Hiện tượng hoa đào, lê nở trước Tết vài tháng từng xuất hiện cuối tháng 10/2020. Một số người trồng đào có kinh nghiệm ở Sơn La phỏng đoán nguyên nhân do thời tiết lạnh sớm nên các loại cây như đào, lê ra hoa sớm. Chủ một vườn đào ở Lạng Sơn lại cho rằng những cây ra hoa sớm do không được chăm sóc tốt, rụng lá nên gây ức chế mầm hoa và nở trái vụ.
Là người duy nhất kinh doanh đào rừng trái mùa tại huyện Thanh Trì, chị Nguyễn Hoài An, chủ cửa hàng hoa tại xã Vĩnh Quỳnh, bắt đầu bán từ đầu tháng 10. Nghe người thân kể trên vùng núi Tây Bắc có hoa đào, lê nở sớm, chị nảy ra ý tưởng thu gom về thủ đô bán. Những cành đào rừng được chị mua trong bản người Mông, người Thái ở Sơn La. Hoa nhập về chị đăng bán trên một số hội nhóm, trang mạng xã hội.
"Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thấy ai chơi đào, lê rừng sớm như vậy. Thật bất ngờ khi vừa rao bán đã có nhiều khách đặt mua", chị An cho biết ban đầu chủ vườn ở Sơn La không muốn bán vì cây trồng lâu năm, quả cho trái ngọt. Nhưng thấy đào nở trước vụ gần ba tháng, mong có hàng "độc" phục vụ khách, chị An phải nhờ người thuyết phục, chủ vườn mới đồng ý. "Nhiều người Hà Nội nghi ngờ hoa giả, chỉ đến khi đến tận nơi xem, được tận tay sờ vào nụ, bấm cành còn tươi mọi người mới đặt mua", chị kể.
Hoa nở trái vụ nên số lượng rất ít, mỗi đợt chị An chỉ gom được 20-25 cành, nhiều nhất là 30 cành bán cho người dân. Là hàng hiếm nên đào về đến đâu hết đến đó, thậm chí khách đặt phải chờ nhiều ngày mới có được cành đào nở sớm trong thời điểm này. "Quãng đường vận chuyển xa, nhiều lần trục trặc do mưa lớn, tôi chỉ nhận lượng khách vừa phải, đảm bảo hoa tươi không ảnh hưởng đến uy tín", chị An nói.
Từ tháng 10 đến nay, cửa hàng của chị An bán được hơn 100 cành đào, lê các loại, giá dao động từ 350.000 đến 1,6 triệu đồng mỗi cành. Để chọn được những cành hoa đẹp, chất lượng, chị thường tìm những cành có rêu hay đào già bán cho khách. Để có được những cành đào to, chị An phải nhờ người thân vào sâu trong các bản tìm kiếm. Mỗi cành đào, lê dài từ 1,5 đến 4 m, chủ yếu là đào phai năm cánh. Tuy không có nụ nhiều như chính vụ, các cành đều sai hoa. "Những ngày đầu mới bán, nhiều khách mới mua về được vài ngày thấy hoa không nở nên gọi điện hỏi, tôi khá lo lắng, rất may sau đó khoảng một tuần hoa bắt đầu nở rộ", chị An tâm sự. Chị cho biết ngoài số lượng đào đã bán, hiện còn rất nhiều khách gọi đặt mua hoa. Chị An dự đoán từ nay đến trước Tết nguyên đán, chị có thể bán hết 400, 500 cành đào, lê các loại.
Nguyễn Ngoan