Ông Cao Quang Ánh là người Việt đầu tiên được bầu vào Hạ viện Mỹ. Ảnh: AP. |
Nhóm này đang chĩa mũi tấn công vào ông Cao bằng việc đệ trình đơn lên văn phòng ngoại trưởng bang Louisiana yêu cầu bãi miễn dân biểu Joseph Cao. Nỗ lực trên là đòn trả đũa cho hai phiếu của ông Cao vì "dám" chống lại dự luật kích thích kinh tế trị giá 787 USD. Dự luật đó đã được thông qua tuần trước với chữ ký của Tổng thống Barack Obama. Toris Young, một trong hai vị bộ trưởng công kích luật sư Cao, cho rằng lá phiếu đó "không có giá trị".
Lá đơn này được đệ trình hôm thứ hai. Trước đó nhiều tuần, nhóm chống lại luật sư gốc Việt đã bắt đầu thu thập cho đủ 100.000 chữ ký của các cử tri nhằm gây sức ép, buộc ông phải rời khỏi vị trí đương nhiệm. Tuy nhiên, nếu những nỗ lực hạ bệ đó thành công và các cử tri có ủng hộ nhóm bộ trưởng này đi chăng nữa thì Quốc hội cũng sẽ không chấp nhận kết quả đó.
Năm ngoái, trong một tài liệu gửi Quốc hội của luật sư Jack Maskell cho thấy, "Trong Hiến pháp Mỹ không có điều luật về bãi miễn các quan chức như thượng nghị sĩ, dân biểu, thậm chí cả tổng thống và phó tổng thống. Và, bởi vậy, sẽ chẳng có thượng nghị sĩ hay thành viên của hạ viện nào bị bãi miễn trong lịch sử nước Mỹ".
Ông Cao cùng vợ và con gái đến nhà thờ vào cuối tuần. Ảnh: AP. |
Dân biểu Aubry Wallace of Marrero, người đứng đầu hội đồng bãi miễn, cho hay, họ đang phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng "mọi việc sẽ thành công" bởi nhóm đã thu thập được 8.000 chữ ký.
Thư ký báo chí của văn phòng ngoại trưởng ở bang Louisiana cũng đồng tình rằng, cử tri của bang có thể bãi miễn thành viên của quốc hội theo luật pháp bang bởi "chúng tôi đã lựa chọn ông ấy thì giờ cũng có quyền bãi miễn ông ta".
Theo Nola, trước những "đòn tấn công dồn dập", ông Cao đã lên tiếng: "Nếu luật pháp cho phép họ làm như vậy thì họ cứ làm. Còn tôi, tôi đang tập trung xây dựng bang Louisiana và rất sẵn lòng mời họ làm thành viên của nhóm để đưa ra các giải pháp".
Bình Minh