Trương Văn Khanh, bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tòa buộc bị cáo bồi thường 50 triệu đồng chi phí chữa trị cho vợ.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo rất hung hăng, côn đồ, coi thường pháp luật nên cần xử nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu nên tòa giảm nhẹ một phần hình phạt.
Theo cáo trạng, Khanh và chị Hoa kết hôn hơn chục năm trước và có 3 con. Nghi ngờ Khanh có dấu hiệu dâm ô với con ruột nên bà Hoa bỏ ra ở riêng cùng các con.
Tối 14/9/2018, Khanh đến phòng trọ của vợ xin quay về sống chung nhưng chị này không đồng ý. Khanh bực bội vào nhà lấy con dao rồi bỏ đi.
Khuya cùng ngày, Khanh quay lại tiếp tục năn nỉ vợ nhưng vẫn bị từ chối. Chị Hoa dọa sẽ báo công an nên hai bên xảy ra cự cãi. Khanh sau đó lao vào bóp cổ vợ trước mặt các con. Được hai người con can ngăn, chị Hoa bỏ chạy ra ngoài nhưng bị Khanh đuổi theo đâm một nhát vào hông, rồi lại tiếp tục đạp nhiều lần vào người vợ cho đến khi chị này ngất xỉu rồi bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu bị thương tật 41%.
Tại phiên tòa, Khanh nói "không nhớ hành vi mình đã làm". Người vợ yêu cầu bồi thường 50 triệu đồng và cho biết sẽ ly hôn Khanh.
Ka Phượng
* Tên người vợ đã được thay đổi