Chiều ngày 30/9, TAND Hà Nội mở phiên xử Đỗ Thế Xuân, 43 tuổi, ở phường Láng Thượng, Đống Đa, về hành vi giết người. Bị cáo được xác định có tiền sử 10 năm bị bệnh tâm thần.
Theo cơ quan công tố, ngày 24/12/2008 là ngày giỗ bố của Xuân. Ông Đỗ Kim Sỹ, 58 tuổi, là họ hàng đã đến nhà Xuân từ 5h sáng. Đến 6h cùng ngày, khi ông Sỹ đang ngồi nhổ lông gà ở bể nước, Xuân đã dùng con dao tự chế bất ngờ đâm vào lưng người anh họ.
Sau đó, Xuân giấu hung khí rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong nửa giờ sau đó. Đến 17h cùng ngày, gia đình phát hiện Xuân đang trốn ở nghĩa trang làng Cót (địa bàn phường Láng Thượng, quận Đống Đa) nên đã đưa ra đầu thú.
![]() |
Bị cáo trước vành móng ngựa. |
Xuân khai nhận, do tức ông Sỹ nhiều lần đưa đi chữa bệnh tại Trâu Qùy nên đâm cho bõ tức. Theo cơ quan điều tra, Xuân là người bị tâm thần 10 năm nay. Cơ quan điều tra đã cho anh này đi giám định tâm thần. Kết quả cho thấy, Xuân bị tâm thần phân liệt thể di chứng. Khả năng nhận thức và kiểm soát hành vi của anh ta bị hạn chế.
Xuân được đi điều trị bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I. Ngày 14/12/2009, Viện giám định pháp y đã kết luận: tình trạng tâm thần hiện tại của Xuân đã tạm ổn định không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và đề nghị Viện KSND quận Đống Đa phục hồi điều tra, ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Thế Xuân để xử lý trước pháp luật.
Bị đưa ra trước vành móng ngựa, Xuân nhát gừng trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử. Do xác định bị cáo hạn chế một phần nhận thức khi gây án, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án từ 5 đến 7 năm tù. Bị hại cũng là họ hàng của bị cáo đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.
Đại diện cho gia đình bị cáo tâm sự, sau khi mãn hạn tù, liệu có biện pháp nào đưa Xuân đi bệnh viện để điều trị. Họ lo lắng về hành vi không kiểm soát của người này.
Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Xuân 5 năm tù.
Việt Dũng