Sáng 27/6, tỉnh Đăk Lăk tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chủ đề "Đăk Lăk - Tiềm năng, khát vọng phát triển". Đây là sự kiện đánh dấu việc địa phương chính thức triển khai quy hoạch phát triển mới sau khi điều chỉnh không gian hành chính, đồng thời giới thiệu định hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.
Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương cùng hơn 1.000 đại biểu là doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Đỗ Hữu Huy – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk 2026. Ảnh: Trung Nguyên Legend
Theo quy hoạch điều chỉnh, Đăk Lăk có diện tích hơn 18.000 km2, dân số trên 3,3 triệu người và đường bờ biển dài 189 km, tạo điều kiện kết nối giữa Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ.
Quy hoạch xác định mô hình phát triển theo cấu trúc gồm 3 vùng phát triển, 3 hành lang kinh tế và 2 trung tâm động lực. Trong đó, Buôn Ma Thuột tiếp tục giữ vai trò hạt nhân phát triển của Tây Nguyên, còn khu vực phía Đông được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới với các ngành công nghiệp, logistics, dịch vụ cảng biển và kinh tế biển.
Địa phương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 11% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Đỗ Hữu Huy cho biết tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của khu vực. Theo ông, lợi thế của địa phương là khả năng hình thành chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, logistics đến xuất khẩu trong cùng một không gian phát triển.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các tiềm năng thành động lực tăng trưởng thông qua việc triển khai các công trình, dự án cụ thể, tạo hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.
Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh đồng loạt khởi công và động thổ 8 dự án có ý nghĩa về phát triển kinh tế và an sinh xã hội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung ương và địa phương thực hiện nghi thức khởi công nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại xã Hòa Thịnh trong khuôn khổ Hội nghị. Ảnh: Công Lý
Đáng chú ý là dự án hệ thống nhà máy cà phê của Trung Nguyên Legend tại Buôn Ma Thuột, được khởi công ngày 25/6. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, triển khai theo hai giai đoạn, sử dụng dây chuyền và công nghệ từ Đức, Italy và Đan Mạch.
Theo đại diện doanh nghiệp, hệ thống nhà máy hướng tới phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ cà phê robusta Buôn Ma Thuột, thúc đẩy xuất khẩu và hiện thực hóa định hướng phát triển "công nghiệp chế biến", "nông nghiệp công nghệ cao" của Đăk Lăk, góp phần thực hiện hóa mục tiêu phát triển Buôn Ma Thuột trở thành "Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới".

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk (đứng giữa, thứ 5 từ trái qua) và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công hệ thống Nhà máy cà phê hàng đầu thế giới Trung Nguyên Legend trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Đăk Lăk năm 2026. Ảnh: Trung Nguyên Legend
Ngoài các dự án đầu tư, chuỗi hội thảo và diễn đàn chuyên đề cũng tập trung vào các nội dung như phát triển logistics, chế biến sâu nông sản, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và liên kết vùng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của quy hoạch.

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh lắng nghe và đánh giá cao các ý kiến của cử tri tâm huyết góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đăk Lăk trong giai đoạn mới. Ảnh: Trung Nguyên Legend
Song song đó, hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh được tổ chức nhằm tiếp nhận các kiến nghị về môi trường đầu tư, cơ chế chính sách và định hướng phát triển sau khi mở rộng không gian kinh tế.
Nằm trong chuỗi hoạt động của tỉnh, Hội thảo "Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và chiến lược cho doanh nghiệp" đưa ra đề xuất phát triển nông nghiệp công nghệ cao là động lực then chốt.

Nhiều sáng kiến hiện thực hóa tầm nhìn "Buôn Ma Thuột - Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới" được chia sẻ tại hội thảo "Phát triển nông nghiệp công nghệ cao" chiều ngày 26/6. Ảnh: Trung Nguyên Legend
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk được xem là thủ phủ cà phê của Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng diện tích cà phê cả nước, cung ứng hơn 550.000 tấn cà phê nhân mỗi năm, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới và dẫn đầu về sản xuất, xuất khẩu cà phê robusta toàn cầu. Tuy nhiên, phần lớn giá trị ngành cà phê vẫn tập trung ở xuất khẩu cà phê nhân thô, chiếm khoảng 90% tổng kim ngạch, trong khi chế biến sâu và các phân khúc giá trị gia tăng cao còn rất hạn chế. Điều này chưa tương xứng với tiềm năng của một cường quốc dẫn đầu về robusta, có thể đạt được trị giá 20 tỷ USD.

Phối cảnh "Thành phố Cà phê " với các khu đô thị kiểu mẫu gắn với văn hóa cà phê và lối sống bản sắc tại tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Trung Nguyên Legend
Xuất phát từ vấn đề này, Trung Nguyên Legend kiến nghị các cơ chế, chính sách đặc thù để Buôn Ma Thuột phát triển thành đô thị cà phê kiểu mẫu, có hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ và không gian văn hóa tương xứng. Doanh nghiệp cũng sẽ thúc đẩy các chương trình hợp tác toàn cầu, hướng tới đưa hệ sinh thái cà phê lên bản đồ di sản thế giới; góp phần tôn vinh giá trị cà phê Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk, cà phê Việt Nam như một di sản sống, giàu bản sắc, giá trị nhân văn và có khả năng đóng góp tích cực cho đối thoại văn hóa, phát triển bền vững.
Trước đó, ngày 23/6, UBND tỉnh Đăk Lăk ban hành Chương trình hành động chiến lược "Buôn Ma Thuột - Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới" giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.
Theo chương trình, tỉnh hướng đến phát triển đồng bộ hệ sinh thái cà phê theo hướng xanh, bền vững; xây dựng các không gian văn hóa cà phê, tuyến du lịch chuyên đề, sản phẩm trải nghiệm và các ngành công nghiệp sáng tạo gắn với cà phê.
Đến năm 2035, Buôn Ma Thuột đặt mục tiêu trở thành điểm đến du lịch cà phê tiêu biểu trên thế giới. Việc phát triển hệ sinh thái cà phê cũng được xác định là một nội dung trong chiến lược xây dựng hình ảnh và thương hiệu của địa phương, bên cạnh các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế.

Tại Diễn đàn Di sản Cà phê thế giới, các đại sứ, khách mời quốc tế khám phá Bảo tàng Thế giới Cà phê - công trình biểu tượng của Buôn Ma Thuột, nơi "thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn". Ảnh: Trung Nguyên Legend
Thực tế, Buôn Ma Thuột đã và đang liên tục tạo dựng những dấu ấn quan trọng trên hành trình hiện thực hóa khát vọng đó. Tháng 3/2025, "Tri thức trồng và chế biến cà phê Đăk Lăk" được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hình ảnh Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk xuất hiện trong các bộ phim phát sóng toàn cầu do các hãng truyền thông hàng đầu thế giới như Warner Bros. Discovery, CNN, Bloomberg... sản xuất, góp phần lan tỏa hình ảnh, giá trị cà phê robusta Buôn Ma Thuột, văn hóa cà phê Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.
Đồng thời, một hệ sinh thái cà phê toàn diện đang được hình thành tại Buôn Ma Thuột. Từ vùng nguyên liệu, hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới giúp thúc đẩy chế biến sâu đến các không gian văn hóa, du lịch và trải nghiệm cà phê góp phần đưa Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk trở thành điểm đến của tri thức, văn hóa, sáng tạo, trải nghiệm và di sản cà phê toàn cầu.
Trong đó, Thành phố Cà phê và Bảo tàng Thế Giới Cà phê đã trở thành công trình biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam, nơi "thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn". Làng cà phê Trung Nguyên, thắng cảnh Dray Nur - Gia Long cùng những sản phẩm du lịch cà phê đặc sắc, như tour Cà phê Thiền, góp phần nâng tầm cà phê từ một sản phẩm nông nghiệp trở thành giá trị văn hóa, nghệ thuật và lối sống. Đồng thời, nhiều chương trình hợp tác chiến lược với UNESCO toàn cầu đang được Trung Nguyên Legend đồng hành cùng tỉnh Đăk Lăk thúc đẩy, nhằm đưa hệ sinh thái cà phê lên bản đồ di sản thế giới, qua đó tôn vinh giá trị cà phê Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk, cà phê Việt Nam như một di sản sống.
Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đăk Lăk 2026 được kỳ vọng góp phần kết nối, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng bứt phá bền vững và đưa Đăk Lăk từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực rừng - biển.
Tại sự kiện, tỉnh công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng. Đồng thời, địa phương trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn hơn 40.000 tỷ đồng; trao 78 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 1,02 triệu tỷ đồng.
Yên Chi