Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng trường đại học Hồng Bàng đã thừa nhận việc tăng học phí là hơi đột ngột, do nhà trường đã không làm tốt việc đưa sớm thông tin đến với sinh viên.
Nhiều sinh viên tập trung trước cổng, giương băng rôn phản đối nhà trường tăng học phí trong ngày hôm qua. |
Theo đó, ông hiệu trưởng cho biết, việc tăng học phí đã được chuẩn bị từ cách đây một năm, tuy nhiên sau khi nhận nhiều ý kiến phản đối của sinh viên ngày hôm qua, nhà trường quyết định sẽ tạm thời không tăng mức học phí nữa. "Để các em ổn định tư tưởng, không ảnh hưởng xấu đến tình hình học tập, nhà trường quyết định giữ nguyên mức học phí cũ", ông Hùng nói.
Đối với các sinh viên đã đóng học phí theo mức "đã tăng", sẽ được nhà trường giải quyết cho nhận lại.
Đại diện nhà trường trao đổi với sinh viên. |
Giải thích về việc tăng học phí, đại diện nhà trường cho biết là để bù vào các khoản lương thưởng cho giảng viên. "Trong khi nhiều trường đã tăng mức lương cho giảng viên lên đến gấp hai lần thì chúng tôi cũng phải tìm cách đầu tư để giữ chân giảng viên lại", ông hiệu trưởng giải bày.
Đối với thông tin việc tăng học phí nhằm bù lỗ đầu tư các cơ sở nghỉ dưỡng ở Lâm Đồng và Vũng Tàu, ông Hùng cho biết: "Bên cạnh giảng dạy, trường còn phải có các hoạt động xã hội khác. Tiền học phí cũng góp phần vào đầu tư cho địa điểm ở Lâm Đồng".
Xuân Hoàng